Lãng phí nguồn nước từ công trình thủy lợi lớn ở Tây Nguyên

Thứ Năm, 09/06/2011, 21:46
Có một đại công trình thủy lợi ở Gia Lai với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước đầu tư xây dựng nhưng đến khi hoàn thành thì chưa có đủ diện tích tưới nên phải chờ. Hằng ngày, người dân địa phương vẫn cứ thấp thỏm lo nguồn nước tưới cho hoa màu của mình, còn công trình thủy lợi lớn này thì dư nước phải xả lũ…

Nước xả ra đập tràn vì đồng ruộng chưa có kênh tưới.

Sau 6 năm thi công, đại công trình thủy lợi Ia Mláh ở huyện Krông Pa, Gia Lai đã chính thức hoàn thành đi vào hoạt động từ đầu tháng 6/2011. Theo thiết kế, năng lực tưới của đại công trình này là 5.150ha và cấp nước sinh hoạt cho 36.000 dân nhưng hiện tại đến nay thì vẫn còn chờ hệ thống kênh mương và đồng ruộng. Tại sao xảy ra nghịch lý như vậy? Trở lại câu chuyện này bắt đầu ngày 25/5/2005, Bộ NN&PTNT đã làm lễ khởi công xây dựng công trình thủy lợi Ia Mláh ở xã Ia Mláh, huyện Krông Pa, Gia Lai.

Hồ chứa nước Ia Mláh có dung tích 54 triệu m3 nước, tưới cho 5.150ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho 36.000 người (mỗi người 106m3/năm) tại các xã: Ia Mláh, Đất Bằng, Chư Gu, Chư Ngọc, Phú Cần và thị trấn Phú Túc (Krông Pa, Gia Lai). Khát vọng từ ngàn năm của người dân ở vùng đất "khát" - Krông Pa này tưởng chừng sẽ sớm đổi đời khi công trình hoàn thành nhưng xem ra vẫn còn phải chờ đợi lâu.

Sự bất cập từ việc không quy hoạch chi tiết tổng thể để tiến hành đồng bộ các công trình mà đợi công trình lớn làm xong mới đến lượt công trình nhỏ phát sinh đã tạo nên sự lãng phí rất lớn nguồn vốn đầu tư. Đó cũng là lý do tại sao đập thủy lợi đã hoàn thành mà không có đồng ruộng để tưới

N.Như - H.K.
.
.
.