Làm hồ sơ xin việc giả

Thứ Hai, 02/04/2007, 19:47
Hiện nay, tình trạng khan hiếm lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) ở TP HCM khá lớn, rất nhiều người đã nắm bắt cơ hội này đã thiết lập đường dây làm hồ sơ xin việc giả mạo để cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp, hưởng lợi bất chính.

Liên quan đến việc gian lận tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mới đây Công an huyện Bình Chánh đã phát hiện, triệt phá một đường dây "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" để thực hiện hàng loạt hồ sơ xin việc làm giả do vợ chồng Nguyễn Hồng Minh (39 tuổi, ngụ tại Bình Chánh) và Đặng Thị Phương (36 tuổi, ngụ Bình Chánh) cầm đầu.

Do thấy nhu cầu cần tuyển lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp ở các KCN-KCX rất lớn, trong khi đó, nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc làm lại không đáp ứng đủ các nguyện vọng tuyển dụng của doanh nghiệp nên vợ chồng Minh, Phương đã nghĩ ngay đến việc kiếm tiền thông qua việc khai thác nguồn lao động này.

Khoảng tháng 4/2004, thông qua một người tên Tâm (không rõ lai lịch, địa chỉ), Đặng Thị Phương đã mua được một số dụng cụ cần thiết để làm hồ sơ xin việc giả gồm: 1 con dấu mộc hình tròn có khắc "UBND xã Nghĩa Trung - huyện Tân Thanh, tỉnh Bình Dương"; 1 dấu hình chữ nhật "Trung tâm Y tế TP HCM - Trung tâm y tế Q.6"; Dấu hình chữ nhật "Sao y bản chính - ngày tháng năm" và nhiều dấu họ, tên….

Có phương tiện trong tay, vợ chồng Minh, Phương bắt đầu hành nghề và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc mở Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại số 94 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Để quản lý trung tâm này, vợ chồng Minh, Phương thuê Nguyễn Thị Định (ngụ Thanh Hóa) thực hiện các nhiệm vụ gồm tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, ghi nội dung vào các mẫu có sẵn để đưa lại cho Phương hoặc Minh đóng các dấu giả vào. Mức lương của Định 1,2 triệu/tháng. Ngoài ra, khách hàng của vợ chồng Minh, Phương còn do một số "cò" Thuận, Thắng, Hường mang đến.

Lúc 17h25' ngày 26/3, Công an Bình Chánh phối hợp với Công an xã Tân Kiên tuần tra, phát hiện tại nhà số A3/22D, ấp 1, xã Tân Kiên của vợ chồng Minh - Phương đang giao nhận hồ sơ xin việc làm giả cho khách là Lê Thanh Hải (25 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long).

Theo lời khai ban đầu của Minh và Phương thì: Mỗi bộ hồ sơ vợ chồng Minh - Phương nhận làm giá từ 50 -120.000đ/bộ. Ngoài các con dấu giả có sẵn, Phương và Minh mua các mẫu  như: Đơn xin việc làm, sơ yếu lý lịch, hạnh kiểm, photo sẵn mẫu hộ khẩu gia đình. Khi khách đến, vợ chồng Minh, Phương yêu cầu khách đưa CMND, cung cấp thêm tên cha, mẹ để ghi vào các mẫu.

Còn CMND thì tự photo ra, sau đó tự xác nhận, chữ ký giả để sao y rồi đóng các mộc giả, họ tên chữ ký giả vào. Qua khám xét nơi ở của Minh, Phương và nơi làm việc, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ giả và các công cụ giả nói trên.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh) cũng tiến hành kiểm tra nhà số G16/16E ấp 7, xã Lê Minh Xuân phát hiện Đỗ Thị Xuân (39 tuổi - là vợ của "cò" Nguyễn Văn Thuận) đang giao một bộ hồ sơ xin việc giả cho Đặng Văn Hiệp (23 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Tiếp đó, khoảng 19h30' cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Xuân Thắng ("cò" làm hồ sơ giả của Minh, Phương) thu giữ 60 tờ phiếu khám sức khỏe chưa ghi nội dung nhưng đã đóng sẵn dấu đỏ "Sở Y tế…".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thuận khai nhận: Do thấy nhiều công nhân có nhu cầu xin việc nên Thuận đã nhận hồ sơ xin việc làm giả cho công nhân muốn làm việc tại khu vực KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Mỗi hồâ sơ, tùy theo thỏa thuận có giá từ 120.000 - 150.000đ. Sau đó, Thuận mang CMND và 3 tấm hình của người làm hồ sơ đến TTGTVL của Phương ở 94 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, và trả cho Phương 90.000đ/bộ hồ sơ để đóng dấu, ký tên giả. Sau đó đưa lại cho Thuận trả cho khách hàng.

Qua đấu tranh, bước đầu Thuận khai: Từ tháng 5/2006 đến nay, Thuận đã làm giả khoảng 20 hồ sơ cho người lao động. Cũng tương tự thủ đoạn trên, Nguyễn Xuân Thắng trả cho vợ chồng Minh, Phương 50.000đ/bộ hồ sơ và từ tháng 10/2006 đến nay cũng nhận làm khoảng 10 hồ sơ xin việc cho người có nhu cầu làm việc tại KCN Lê Minh Xuân…

Việc sử dụng con dấu giả, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để thực hiện thủ đoạn làm giả hồ sơ xin việc bán cho người lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ trước đến nay không phải là ít.

Điển hình như trên địa bàn huyện Bình Tân, cơ quan Công an cũng đã triệt phá một đường dây làm giả hồ sơ xin việc làm cho người lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do Võ Công Giàu (37 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An) cầm đầu.

Mạng lưới của đường dây làm hồ sơ giả này "phủ" đến 9 trung tâm GTVL đóng trên địa bàn TP. Từ các Trung tâm này, hàng ngàn hồ sơ xin việc giả đã bán đến người lao động…

Những đường dây làm hồ sơ giả hoạt động trong thời gian qua không loại trừ khả năng cung cấp nguồn lao động kém chất lượng cho các doanh nghiệp. Đây cũng là bài học cho doanh nghiệp trong việc tuyển chọn, xem xét hồ sơ xin việc kỹ hơn trước khi nhận lao động để tránh xảy ra những hệ quả không lường trước được

T.H.
.
.
.