Lai dắt tàu câu mực và 36 ngư dân bị nạn về đến cảng Nha Trang an toàn

Thứ Ba, 07/04/2015, 23:50
Sau một hải trình dài cứu nạn, đến chiều ngày 7/4, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt tàu câu mực QNa -95959 TS cùng 36 ngư dân lâm nạn ngoài biên khơi về tới cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào này 5/4, trong lúc hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa, tàu Qna- 95959 TS do ông Phạm Phú Thành, 49 tuổi, trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị hỏng máy trôi tự do trên biển trong điều kiện bão Maysak đang tiến vào biển Đông, tính mạng của ngư dân trên tàu bị đe dọa. Ngay trong tối ngày 5/4, Nhatrang MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang đi cứu nạn, đến chiều tối hôm sau đã tiếp cận và triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tàu câu mực QNa -95959 TS cùng 36 ngư dân đã được lai dắt về cảng Nha Trang. Ảnh : NLĐO.

Trong một diễn biến khác, 0h48’ sáng ngày 7/4, Đài thông tin duyên hải Việt Nam nhận được thông tin trưa ngày 6/4 trong lúc tàu Hải quân 950kéo  pông tông cẩu theo hải trình Cam Ranh đến Vũng Tàu, khi tới vị trí 10-42N 108-21E, thì Đại tá Trần Văn Đức – trưởng ngành 5 bị rơi xuống biển.

Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông bảo cấp cứu khẩn cấp, đề nghị các phương tiện vận tải biển, tàu đánh cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Hữu Toàn
.
.
.