Lách luật để mua bán cây cổ thụ?

Thứ Ba, 05/10/2010, 10:38
9 cây cảnh cổ thụ đã được khai thác, bốc xếp và buộc chặt trên sàn 4 chiếc xe tải hạng nặng được điều từ tỉnh Bình Định ngược lên miền núi xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ nhiều ngày qua, đoàn xe này vẫn chưa thể lăn bánh theo hành trình đã định vì các cơ quan chức trách đang tạm giữ do có nhiều dấu hiệu bất thường, cho dù việc khai thác đã được cấp huyện cho phép.

Theo nhiều người dân ở xã Sơn Long cho biết, cách đây hơn nửa tháng, 4 chiếc xe chuyên dụng cẩu, ủi, múc được huy động đến thôn Phong Hậu và Trung Trinh. Khi thấy xe ủi vào những khu đất lâm nghiệp, có người nhầm tưởng một dự án giao thông đang được triển khai, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những cây cổ thụ da, lội, mù cua có độ tuổi ước chừng năm, bảy chục năm bị đào bới, cắt cành ngọn thì mọi người mới biết một cuộc khai thác cây cảnh cổ thụ đang được triển khai bằng phương tiện cơ giới.

Ngay sau đó, đoàn xe tải 6 chiếc đến nơi để xe cẩu bốc xếp những cây cổ thụ đã cắt tỉa rễ, cành, ngọn, nhưng còn phần gốc đường kính không dưới 2m, cao hơn 10m.

Những cây cảnh cổ thụ nằm trên xe tải từ nhiều ngày qua, chờ vận chuyển ra khỏi tỉnh Phú Yên.

Đi tìm nguồn gốc 9 cây cổ thụ nêu trên, được biết, vào ngày 31/8, 7 người dân ở hai thôn Phong Hậu và Trung Trinh, xã Sơn Long, gồm Đinh Trọng Nam, Đinh Thị Thắm, Cao Văn Dũng, Lê Văn Hiền, Nguyễn Thị Điệu, Nguyễn Công Thức, Nguyễn Văn Mười được UBND huyện Sơn Hòa cấp giấy phép khai thác tận dụng 25 cây da, lội, mù cua trên nương rẫy họ đang sản xuất.

Ông Vũ Công Tâm - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Hòa cho biết, căn cứ để UBND huyện Sơn Hòa cấp giấy phép khai thác cây tận dụng trên nương rẫy là quy định tại điểm 2b, điều 21, mục 2, Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 9 cây cảnh cổ thụ trên xe tải đã được lực lượng kiểm lâm kiểm tra, nghiệm thu thực tế theo quy chế.

Vấn đề đặt ra là theo giấy phép thì 7 người dân nêu trên chỉ được khai thác, sử dụng trên địa bàn huyện Sơn Hòa và có hiệu lực đến hết ngày 31/10. Thế nhưng, chủ nhân 9 cây cổ thụ không có nhu cầu sử dụng mà đã "mượn" luật để bán cho người ngoài tỉnh khai thác, bốc xếp lên xe tải chuẩn bị vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc đã bị cơ quan chức trách chặn lại, nhưng tên tuổi người mua là ai vẫn chưa được công khai.

Cần nói thêm rằng, trong những năm gần đây, cơn sốt cây cảnh cổ thụ đã bùng phát ở nhiều nơi trên địa bàn miền núi Phú Yên. Những đội quân khai thác huy động nhân lực mang theo cưa lốc, xà beng, rìu, rựa, thậm chí đưa cả xe cơ giới đào bới tan hoang nhiều vạt rừng, rồi thuê xe công nông cẩu kéo những cây sanh, da, lộc vừng… ra đường lộ, vận chuyển về xuôi để bán.

Trước thực trạng đó, ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo Công an, kiểm lâm cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có biện pháp ngăn chặn triệt để nạn khai thác trái phép cây cổ thụ, cây hình dáng đẹp có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để làm cây cảnh; tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng mua bán loại cây cảnh này trái pháp luật...

Tại cuộc họp giữa Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, UBND và Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa kết thúc chiều 4/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Do các bên chưa thống nhất quan điểm giải quyết vấn đề liên quan đến 9 cây cảnh cổ thụ, UBND huyện sẽ có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên để xử lý dứt điểm trong vài ngày tới.

Trao đổi với phóng viên chiều 4/10, Thượng tá Lê Chí Lượng - Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Phú Yên cho biết, cơ quan đã cử một tổ công tác bám trụ tại xã Sơn Long. Nếu 9 cây cảnh cổ thụ vận chuyển ra khỏi địa bàn huyện Sơn Hòa, trái với giấy phép khai thác, đương nhiên phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.