Kiên quyết xử lý quy hoạch treo, dự án treo

Thứ Hai, 08/01/2007, 09:43
Việc xử lý triệt để quy hoạch treo, dự án treo là một trong những mục tiêu trọng tâm của năm 2007, được lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường đặt ra tại Hội nghị ngành diễn ra ngày 5/1.

Bộ trưởng Mai Ái Trực cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, thu hồi những diện tích không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích được giao.

Về lĩnh vực này, năm 2006, Bộ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra về tình trạng quy hoạch treo, dự án treo tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc TW gồm: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ còn trực tiếp kiểm tra ở một số tỉnh, thành phố nơi có nhiều ý kiến phát hiện tình trạng quy hoạch treo, dự án treo. Qua rà soát, các cơ quan đã thu hồi gần 7.300 ha đất dự án do vi phạm quy định pháp luật về đất đai, trong đó, hơn 7.000 ha bị thu hồi do vi phạm về tiến độ thực hiện dự án.

Năm 2007 cũng là năm sẽ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Đất đai, do vậy lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường quyết tâm hoàn chỉnh chính sách pháp luật để khắc phục triệt để những vướng mắc, bất cập hiện nay trong lĩnh vực đất đai. Những bất cập, vướng mắc trong chính sách, pháp luật về đất đai cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng quá tải khiếu kiện đất đai hiện nay.

Mới cấp được sổ đỏ cho 52,7% đất đô thị

Kết thúc năm 2006, cả nước cấp được hơn 25 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với diện tích trên 15 triệu ha, đạt 66,7% tổng diện tích cần cấp giấy chứng nhận.

 

Số liệu của Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng cho biết, có 43 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp (tỉ lệ đạt trên 85%); 19 tỉnh, thành đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với đất lâm nghiệp.

 

Còn đối với đất đô thị, cả nước mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 48.260 ha, đạt 52,7% diện tích so với nhu cầu cần cấp.

Năm 2006, riêng Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phải tiếp gần 2.000 lượt công dân đến khiếu nại, trong đó có 73 đoàn khiếu nại đông người. Thống kê cho thấy có 98% khiếu nại liên quan đến đất đai như công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và đòi lại đất cũ...

Địa phương có lượng công dân đến bộ phận tiếp dân của Bộ nhiều nhất là Hà Nội với 534 công dân, tiếp đến là Nam Định với 306 công dân, Hà Tây 208 công dân...

Trước tình hình này, Bộ đã thành lập Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 40/64 tỉnh, thành phố trên cả nước để khắc phục sai phạm đã phát hiện và việc giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Ngoài việc gửi những kiến nghị để các cơ quan chức năng xử lý đơn thư theo thẩm quyền, lãnh đạo Bộ đã thành lập các đoàn công tác thẩm tra xác minh 100 vụ việc thuộc thẩm quyền và đến nay đã giải quyết xong 70 vụ việc, đồng thời trao đổi cùng cơ quan chức năng giải quyết những việc nổi cộm do Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đặt quyết tâm hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2007. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động của thị trường bất động sản.

Theo Bộ trưởng Mai Ái Trực, tới đây sẽ phải đổi mới hệ thống tài chính đất đai nhằm khắc phục tình trạng giá đất do các địa phương quy định chưa sát với giá đất trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Bên cạnh đó, cần khắc phục những yếu kém hiện nay trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người sử dụng đất hợp pháp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai các dự án

B.Tuấn
.
.
.