Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hoà "hút" đầu tư nước ngoài
Nằm ở vùng biển cực Bắc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Vân Phong có diện tích rộng lớn, mực nước sâu, kín gió, chiều cao trường sóng nhỏ, nên nơi đây không chỉ là vị trí tránh bão rất lý tưởng cho các chuyến tàu quốc tế, mà còn giàu tiềm năng phát triển kinh tế cảng biển kết hợp phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ thương mại, công nghiệp, hàng hải, nuôi trồng thủy sản…
Để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế vịnh Vân Phong, cách đây hai năm, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch khu kinh tế Vân Phong đến năm 2020.
Theo quy hoạch, vịnh Vân Phong có tổng diện tích 150.000ha, bao gồm 80.000ha mặt nước và 70.000ha đất liền ở hai huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, tiếp giáp với vùng biển tỉnh Phú Yên. Phía Bắc, ngoài cảng trung chuyển container quốc tế, cảng tàu khách ở vũng Đầm Môn, khu dịch vụ hậu cảng trên bán đảo Hòn Gốm, còn có khu công nghiệp Vạn Thắng; khu đô thị Bắc Vân Phong gắn liền các khu du lịch nghỉ mát sinh thái biển Hòn Ngang, Đại Lãnh, bãi Cát Thắm.
Phía Nam sẽ hình thành cụm cảng tàu khách ở Dốc Lết, cảng trung chuyển dầu, cảng chuyên dụng, cảng tổng hợp ở Hòn Ngang gắn kết với kho xăng dầu ngoại quan, nhà máy đóng tàu... Hệ thống giao thông cũng sẽ được đầu tư khép kín.
Cho đến nay, khu kinh tế Vân Phong nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 48 dự án, trong đó có 50% dự án đầu tư nước ngoài với số vốn khoảng 7 tỷ USD. Và khi dự án xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế khởi động, ước tính tổng mức vốn đăng ký đầu tư sẽ lên tới 15 tỷ USD trong năm 2008.
Hiện tại có 17 dự án đang hoạt động, 149 dự án đang triển khai thực hiện và 12 dự án đăng ký mới, hoặc đang tiến hành khảo sát đầu tư. Một số dự án lớn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư là Kho xăng dầu của Công ty liên doanh xăng dầu ngoại quan Vân Phong trên diện tích 162ha tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa có mức đầu tư 60 triệu USD trong giai đoạn 1 xây dựng kho chứa nhiên liệu 500.000m3, đủ năng lực tiếp nhận tàu biển 150.000 DWT; dự án khu công nghiệp và đô thị Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh trên diện tích 264ha của Công ty TNHH Shinsojae Energy - Hàn Quốc có mức đầu tư gần 71 triệu USD cũng đã thông qua thẩm định.
Đầu năm nay, Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản chính thức gửi văn bản đăng ký đầu tư 2 dự án tại Vân Phong với tổng mức vốn gần 4,2 tỷ USD, bao gồm Nhà máy Nhiệt điện than và dự án khai thác cảng trung chuyển container quốc tế giai đoạn khởi động. Theo các chuyên gia của Tập đoàn Sumitomo, hai dự án trên chỉ là bước đầu, nếu thuận lợi sẽ tiếp tục đầu tư với số vốn lớn hơn.
Tại khu công nghiệp Vạn Thắng, Công ty TNHH Hoá chất SP -Singapore đã thỏa thuận địa điểm đầu tư 1,2 tỷ USD xây dựng dự án Nhà máy Hoá dầu có công suất mỗi năm 1 triệu tấn. Tiếp đó, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tập đoàn thép Posco - Hàn Quốc cũng đã khảo sát, lập hồ sơ đầu tư xây dựng nhà máy thép liên hợp giai đoạn 1 gần 4 tỷ USD với công suất mỗi năm 4 triệu tấn thép; giai đoạn 2 khoảng 7,2 tỷ USD, nâng công suất thêm 8 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.
Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cho biết: Trong thời gian gần đây có nhiều tập đoàn kinh tế lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… đến Vân Phong khảo sát thực tế, đặt vấn đề đầu tư. Đặc biệt, một nhóm tỉ phú dầu hỏa của Tập đoàn đa ngành Dubai World ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã lựa chọn Vân Phong là một trong những địa điểm mà họ sẽ đầu tư một số dự án có mức vốn hàng chục tỷ USD.
Nhiều chuyên gia của các tập đoàn kinh tế nước ngoài đều đánh giá Vân Phong là vùng đất lý tưởng, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch - hàng hải và nuôi trồng thủy sản. Từ góc nhìn khách quan của các nhà đầu tư, hy vọng Vân Phong sớm trở thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ
