Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Vẫn "vướng" đền bù, GPMB

Thứ Hai, 16/10/2006, 15:11
Cùng khởi động trong khi khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động khá lâu và thu hút được các tập đoàn danh tiếng đầu tư như Inter (Mỹ)... thì khu công nghệ cao Hoà Lạc vẫn chật vật với trăm đường khó để lấy mặt bằng.

Sau khi hoàn thành bàn giao quỹ đất giai đoạn I của dự án một cách khá vất vả, kế hoạch thu hồi giai đoạn II được đặt ra với tổng 600ha đất thu hồi thuộc các xã Thạch Hòa, Tân Xã và Hạ Bằng thuộc huyện Thạch Thất, Hà Tây.

Dân đã sẵn sàng

Riêng năm 2005, yêu cầu phải giải phóng 175ha để xây dựng các tuyến đường trong khu công nghệ cũng như các công trình phụ trợ khác... Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai kiểm đếm lập hồ sơ đền bù để giải phóng 75ha trước phục vụ thi công cấp bách các công trình hạ tầng trong khu công nghệ.

Trong đó, tháng 4/2006 Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đã làm tờ trình và được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt chi trả 33 tỷ đồng/30,2 ha đất để sớm chuyển tới các hộ dân đã giao đất. Nhưng cho đến nay đã 6 tháng trôi qua, Ban giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất vẫn chưa nhận được một đồng nào từ Ban quản lý dự án công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Cấn Văn Lai - Trưởng ban Giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất cho biết, đến thời điểm này mọi yêu cầu của Ban Quản lý dự án công nghệ cao đều được địa phương đáp ứng. Riêng chuyện chuyển tiền đền bù về trả cho dân, Ban Giải phóng mặt bằng đã có nhiều công văn đề nghị nhưng không hiểu vì lý do gì yêu cầu chính đáng trên vẫn chưa được đáp ứng. Sở dĩ Ban giải phóng mặt bằng đề nghị sớm giải quyết ngay việc này, vì nếu chậm trả tiền thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ nảy sinh rất nhiều phức tạp.

Mặt bằng vẫn chậm, lỗi tại đâu?

Cách làm trên đã nảy sinh những phức tạp mới trong giải phóng mặt bằng ở khu công nghiệp trọng điểm này. Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến là công tác tổ chức tái định cư quá chậm. Mặt khác, do chậm chi trả tiền đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ của dự án khu công nghệ cao cũng như các dự án khác.

Đơn cử như tại địa bàn xã Thạch Hòa hiện có 17 dự án khác cùng lấy quỹ đất ở đây, nhưng giao đất mãi chưa nhận được tiền ở dự án công nghệ cao nên người dân lừng chừng chưa muốn giao đất cho các dự án khác. Có rất nhiều hộ dân đang nắm giữ quỹ đất của nhiều dự án cũng có tư tưởng như vậy là điều không dễ dàng giải phóng mặt bằng nếu cứ diễn cách làm như hiện nay.

Cây xăng này cũng trong diện giải toả để mở rộng đường Láng - Hoà Lạc.

Việc giải quyết việc làm cho các đối tượng trong diện thu hồi đất cũng hết sức nan giải. Cũng phải nói thêm rằng, phần lớn người dân địa phương ở độ tuổi lao động nhưng không đáp ứng được yêu cầu trong các dây chuyền sản xuất. Nhưng tại sao không đặt vấn đề đào tạo ngay con em họ để phục vụ tại chỗ các nhà máy và xem đây chính là cách để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Một vấn đề nổi cộm trên địa bàn huyện Thạch Thất song song với dự án công nghệ cao, là 7 doanh nghiệp đang trong diện giải tỏa tốn kém hàng trăm tỷ đồng có liên quan đến công tác quy hoạch trước đây.

Hàng trăm tỷ đồng đền bù sẽ tiết kiệm được nếu quy hoạch đường Láng - Hòa Lạc được hoạch định từ sớm để địa phương tránh vùng lưu không khi tiến hành giao đất. Nếu cố tình làm sai quy hoạch thì cá nhân hoặc tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và có hình thức xử lý nghiêm sai phạm

Nhóm PV Điều tra

.
.
.