“Không có chuyện cán bộ PC17 ‘bảo kê’ cho New Century”

Thứ Năm, 10/05/2007, 08:50

“Tôi tin vào phẩm chất người chiến sĩ Công an của cán bộ, chiến sĩ trong PC17 Công an Hà Nội. Tôi dám đảm bảo là trong chúng tôi không có ai là người bảo kê cho vũ trường New Century”, Thượng tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng PC17 - Công an TP Hà Nội, khẳng định.

Công an TP Hà Nội đang nghiêm túc đánh giá lại công tác của mình sau khi các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh mà lực lượng chủ công là Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) đã kiểm tra vũ trường New Century đêm 28/4 và phát hiện một số biểu hiện vi phạm pháp luật tại đây, đặc biệt là việc không ít vị khách đã sử dụng các loại ma tuý.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội: Ngày 8/5, Ban Giám đốc đã quyết định 2 mức kỷ luật với 3 đơn vị và 11 cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc địa bàn, để xảy ra tụ điểm xã hội nhức nhối tại vũ trường New Century. Trong danh sách bị kỷ luật này có Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) và 3 cán bộ của PC17.

Cũng theo lời Giám đốc Nguyễn Đức Nhanh, đây chỉ mới là xử lý kỷ luật bước đầu và sau khi Ban chuyên án của Bộ Công an có kết luận chính thức sẽ tiếp tục xem xét nếu có tiêu cực, vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh...

Chiều 9/5, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng PC17 - Công an TP Hà Nội xung quanh công tác chống tội phạm ma túy trên địa bàn Thủ đô và những việc cần làm để khắc phục những tồn tại.

Phóng viên (PV): Xin được hỏi thật, với tư cách là người phụ trách PC17, tâm trạng của đồng chí hiện nay như thế nào?

Thượng tá Trần Quang Trong (TT TQT): Nói thực là sau khi xảy ra vụ C17 kiểm tra vũ trường New Century ở số 10 Tràng Thi, chúng tôi không cảm thấy bị bất ngờ, bởi lẽ, chính vũ trường này cũng đã nằm trong vòng ngắm từ lâu của PC17.

Chúng tôi đã làm công tác điều tra cơ bản rồi và đã có chỉ đạo đối với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Trống để tiến hành công tác phòng ngừa ở đó. Loại hình dịch vụ văn hóa như vũ trường luôn luôn là vấn đề nhạy cảm và rất khó tránh khỏi việc một số người lợi dụng nó để sử dụng ma túy...

PV: Ở bất cứ nơi nào cũng vậy?

TT TQT: Nếu tới những điểm vui chơi theo kiểu dịch vụ văn hoá như thế kiểm tra và xét nghiệm thì có lẽ thể nào cũng phát hiện ra những trường hợp sử dụng ma tuý.

Tính tới cuối năm 2006, ở Hà Nội đã có trên 18.000 người nghiện ma tuý, trong đó số đang ở trong cộng đồng còn trên 8.000 người. Không ít người nghiện thường tìm tới các điểm như New Century... Vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ việc C17 đã vào kiểm tra vũ trường New Century đêm 28/4.

Trong lực lượng Công an có quy định đối với tất cả các đơn vị điều tra, đơn vị nào phát hiện được đủ tài liệu thì có thể phá án theo quy định của luật pháp.

Các đồng chí ở C17 có đủ tài liệu để ra lệnh khám xét tụ điểm này thì chúng tôi rất ủng hộ và rất sẵn sàng phối hợp trong mọi việc để làm sao có thể bóc gỡ được những mạng lưới đưa ma tuý vào vũ trường cho khách sử dụng.

PV: Từ trước tới nay, công tác phối hợp giữa PC17 của Công an Hà Nội với C17 diễn ra như thế nào?

TT TQT: Theo tôi là rất tốt, kể từ năm 1998, tức là khi lực lượng chống ma tuý của Công an Hà Nội ra đời tới nay. PC17 và C17 phối hợp hành động rất tốt trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý, không chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội, mà còn cùng nhau ngăn chặn ma tuý từ xa, phá thành công nhiều vụ án từ Nghệ An, Quảng Trị, tuyến biên giới Tây Bắc, đặc biệt là Sơn La... Và cả một số vụ gần đây liên quan đến địa bàn một số tỉnh phía Đông Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn...

Có thể nói, cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý luôn luôn phức tạp. Hà Nội lại là địa bàn được xác định là nơi tiêu thụ và trung chuyển số lượng ma tuý rất lớn. Chính vì thế nên lãnh đạo Bộ Công an đã luôn tập trung chỉ đạo rất gắt gao về công việc này đối với Công an Hà Nội...

Chúng tôi cũng phối hợp hoạt động rất chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh, vì trên thực tế, nguồn ma tuý tổng hợp hiện nay lọt vào địa bàn Hà Nội cũng như Hải Phòng và một số tỉnh, thành phía Bắc khác chủ yếu từ phía biên giới Tây Nam rồi qua TP Hồ Chí Minh...

PV: Đồng chí vừa nói là nếu bây giờ tới bất kỳ điểm vui chơi giải trí nhạy cảm nào như các vũ trường thì đều có thể phát hiện ra người có phản ứng dương tính đối với xét nghiệm ma tuý... Thế chẳng hoá ra là chúng ta đã "buông"?

TT TQT: Chúng ta không "buông"! Nói một cách công bằng, công tác phòng chống ma tuý ở Hà Nội trong 10 năm qua đã đạt được những thành tích, thành tựu rất lớn. Đó là những nỗ lực không thể phủ nhận được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mà trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Chúng ta đã đề ra rất nhiều biện pháp, rất nhiều giải pháp để ngăn chặn ma tuý thẩm lậu vào Hà Nội. Rồi những nỗ lực trong việc chữa trị cai nghiện cho những người trót mắc phải ma tuý...

Thực sự mà nói, trong bối cảnh và xu thế hiện nay, ngăn chặn ma tuý đang là một công tác ngày càng trở nên khó khăn hơn. Số lượng các chất ma tuý do các nước và các tổ chức quốc tế phát hiện bắt giữ trong những năm gần đây cho thấy, việc sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng ma tuý trên phạm vi toàn cầu đang tăng lên rất nhanh.

Các chất chế phẩm ma tuý lại ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều loại ma tuý tổng hợp có đặc điểm gây nghiện cao và nguy hiểm hơn nhiều so với các thứ ma tuý thông thường...--PageBreak--

Có một điều rất đáng lo ngại là qua điều tra cho thấy, số thanh niên sử dụng ma tuý tổng hợp đang có xu hướng tăng lên, vì ma tuý tổng hợp là thứ tiện sử dụng và lại có thể kích thích gây ảo giác rất mạnh. Vì thế nó được một tầng lớp thanh niên đua đòi và hiếu kỳ đặc biệt thích sử dụng...

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý cũng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Lượng ma tuý các loại lọt qua biên giới vào nước ta khá lớn và tràn vào cả địa bàn Hà Nội. Còn về lực lượng chống ma túy ở Hà Nội thì mặc dù đã được Công an thành phố cũng như Bộ Công an rất quan tâm cả trang bị phương tiện kỹ thuật cũng như đội ngũ con người nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của tình hình chống ma tuý hiện nay.

Thực tế cho thấy, chúng tôi càng làm nhiều thì càng phát hiện được nhiều tội phạm ma tuý. Điều đó chứng tỏ rằng, trong những năm qua chúng ta hạn chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn thôi, chứ chưa đẩy lùi được tệ nạn và tội phạm ma tuý trên địa bàn Hà Nội cũng như trên toàn quốc.

PV: Có cảm giác rằng, thực ra đấu tranh chống ma tuý theo cách hiện nay, chúng ta chỉ giải quyết phần hệ lụy nảy sinh ra, chứ chúng ta chưa giải quyết được gốc vấn đề...

TT TQT: Tại các địa phương khác cũng giống như ở Hà Nội thôi, ma tuý vẫn đang là một vấn đề hết sức phức tạp. Còn có những người nghiện thì còn có những kẻ buôn bán ma tuý. Nhiều tội phạm hình sự trước đây đã chuyển dạng gây án bằng mua bán ma tuý. Siêu lợi nhuận trong buôn bán ma tuý đã lôi kéo được không ít phần tử hám lợi vào con đường buôn bán ma tuý dù chúng ta trong thời gian qua đã bắt và xử lý rất nghiêm chuyện này.

Đã có khá nhiều án tử hình và án tù chung thân đối với tội phạm ma tuý nhưng hình như một số đối tượng vẫn không sợ mà cứ lao đầu vào con đường này mỗi ngày một quyết liệt hơn, trắng trợn hơn... Thực sự cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý của chúng ta đang gặp không ít khó khăn...

PV: Dư luận xã hội, nói chung, ít biết về chiến công của các đồng chí và chỉ khi có vụ việc như New Century thì không ít người mới lại nhắc tới các đồng chí?

TT TQT: Đặc tính công việc của chúng tôi nói riêng và của lực lượng CAND nói chung là như vậy, lập công thường lặng lẽ. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo ANTT cho xã hội và chúng ta không bao giờ muốn nói nhiều tới những gian khổ, khó khăn gặp phải để hoàn thành nhiệm vụ đó.

Nói một cách công bằng, chúng tôi đã làm được không ít việc nhưng càng làm thì công việc lại càng trở nên nhiều hơn. Mâu thuẫn này thực đau xót nhưng đâu phải là do chúng tôi gây ra.

Tính 10 năm trở lại đây, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 12.790 vụ án ma tuý, xử lý hình sự và bắt tạm giam, đề nghị truy tố 17.256 đối tượng phạm tội về ma tuý. Như vậy là Hà Nội đã phá khoảng 20% số vụ trên địa bàn toàn quốc. Trong 10 năm qua, Hà Nội luôn đi đầu toàn quốc về việc bắt giữ tội phạm ma tuý và số lượng ma tuý thu giữ được, kể cả heroin cũng như ma tuý tổng hợp.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của C17, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chống ma tuý trên toàn quốc tiến hành cuộc đấu tranh chống ma tuý một cách không khoan nhượng, không phân chia địa bàn tỉnh này tỉnh nọ mà phát hiện đến đâu là chúng tôi làm đến đó, mau lẹ, cương quyết...

PV: Vậy tại sao vẫn tồn tại những điểm nóng như New Century? Là cơ quan chuyên trách về chống ma tuý, chẳng lẽ các đồng chí không hay biết gì về chuyện đó?

TT TQT: Chúng tôi cũng bám địa bàn đấy chứ và đã đưa vũ trường New Century vào danh sách cần được chú ý. Tuy nhiên, cho tới trước hôm 28/4, thực sự là chúng tôi chưa phát hiện được bằng chứng gì về việc sử dụng ma tuý ở đây và cũng chưa hề có bằng chứng về việc nhân viên ở vũ trường tổ chức bán các chất ma tuý cho khách tới chơi.

Tất nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây, chúng tôi đang rất nghiêm túc kiểm điểm lại trách nhiệm của mình về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao khi để xảy ra tụ điểm New Century hoạt động tệ nạn và tội phạm đúng như Thiếu tướng, Giám đốc Nguyễn Đức Nhanh đã nói.

Thực hiện chỉ thị của cấp trên, chúng tôi đang nghiêm túc tiến hành đánh giá, kiểm điểm về công tác nghiệp vụ để tìm ra những thiếu sót chính mà cấp trên đã chỉ ra, như biện pháp nghiệp vụ triển khai chưa sâu; thiếu trách nhiệm trong công việc, làm chưa đến nơi đến chốn; có tâm lý chủ quan vì vũ trường này hoạt động đã lâu, được cấp phép và tại đây đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án ma túy...

PV: Thực sự, với tư cách Trưởng phòng PC17, đồng chí có hoàn toàn tin tưởng ở phẩm chất và tinh thần hoàn thành trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ dưới quyền mình không? Đặc biệt là những cán bộ chịu trách nhiệm về địa bàn mà ở đó có New Century?

TT TQT: Tất nhiên, không ai đi theo các cán bộ, chiến sĩ dưới quyền cả ngày được, nhưng với tất cả công việc mà PC17 đã làm, tôi có thể nói rằng, tôi tin vào phẩm chất người chiến sĩ Công an của cán bộ, chiến sĩ trong PC17 Công an Hà Nội. Tôi dám đảm bảo là trong chúng tôi không có ai là người bảo kê cho vũ trường New Century. Và nếu sắp tới phát hiện ra chứng cớ tiêu cực của bất kỳ cán bộ, chiến sĩ nào, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

PV: Xin cảm ơn Thượng tá Trần Quang Trong!

.
.
.