Khởi tố chủ voi Back Khăm vì hành vi mua bán ngà voi

Thứ Năm, 12/05/2011, 15:48
Việc lấy cặp ngà nặng khoảng 26kg của voi Back Khăm đi bán có sự liên quan của bà Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua và 2 đối tượng khác.

Liên quan đến vụ án giết voi ở Khu du lịch sinh thái Nam Qua, hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng, ngày 10/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Đắc Mậu Đại (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thuận (36 tuổi), cùng trú ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Riêng đối với bà Phan Thị Hoa (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhưng được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Voi Back Khăm bị giết.

Theo điều tra bước đầu, các đối tượng trên đã có hành vi mua bán ngà voi trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 24/4, voi Back Khăm bị sát hại dã man trong Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng với nhiều vết chém chi chít. Tình cảnh voi bị chém khi được trói vào gốc cây to và hai chân sau bị chém nhiều nhát. Voi Back Khăm (38 tuổi) là một trong những chú voi nổi tiếng qua các hội thi ở Buôn Đôn, Đắk Lắk, sau đó được Giám đốc Khu du lịch sinh thái Nam Qua mua về phục vụ du lịch. Khi bị giết chết, bộ ngà nặng khoảng 26kg và đuôi của voi Back Khăm vẫn còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, trong quá trình đưa đi thiêu hủy sau đó đã bị mất. Việc lấy cặp ngà voi đi bán có sự liên quan của 3 đối tượng đã bị khởi tố nêu trên. Cặp ngà voi này của Back Khăm đã được lần ra manh mối từ một "trùm" ngà voi một thời ở Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu cho biết, giá mỗi kilôgam ngà voi ở Tây Nguyên hiện có thể lên tới 18 triệu đồng nếu bán tại thị trường Đắk Lắk. Như vậy, kẻ mua bán ngà voi trái phép đã bị lật tẩy nhưng đằng sau vụ án giết voi này ai là thủ phạm vẫn chưa được làm rõ.

Được biết, trước khi voi Back Khăm bị giết, Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận đã ngỏ lời với bà Phan Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua mua lại voi Back Khăm với giá 150 triệu đồng. Điều đáng nói nữa là để tiếp cận được voi Back Khăm và cột voi vào cây gỗ phải có những người quen thuộc mới có thể làm được.

Vậy ai là những kẻ đã giết voi, những bí ẩn về vụ giết voi Back Khăm đang được Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng khẩn trương làm rõ, Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong thời gian tới.

Đắk Lắk: Án tù cho những kẻ chặt trộm đuôi voi

Ngày 11/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chặt trộm đuôi voi hy hữu xảy ra tại huyện Lắk. Do hám tiền từ nguồn lợi lông đuôi voi mang lại, ngày 1/3/2010, Phạm Văn Huy (SN 1979, trú tại số 99 Phạm Ngũ Lão, TP Buôn Ma Thuột) và Đàm Văn Nội (SN 1986, trú thôn 7, xã Cuôr K'nia, huyện Buôn Đôn) đã rủ nhau về huyện Lắk để trộm cắp lông đuôi voi đem bán.

Khoảng 21h cùng ngày, cả hai tiếp cận con voi nhà của ông Đặng Văn Long (SN 1962) đang được cột tại khu vực đồi thông ở thôn 1, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) và chặt đi một khúc đuôi dài khoảng 10cm, sau đó đem về bán cho một người lạ tại TP Buôn Ma Thuột với giá 20 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 8/7/2010, Huy đã rủ thêm Lê Viết Dũng (SN 1976, trú tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Y Bia H'Wing (SN 1990, trú buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) về huyện Lắk để du lịch, sau đó lợi dụng đêm tối cả bọn tiếp cận nhổ trộm được hơn 200 sợi lông đuôi voi của voi nhà ông Y Per Êung (SN 1979, ở buôn Lê, thị trấn Liên Sơn).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đàm Văn Nội 1,6 năm tù, Y Bia H'Wing 1,3 năm tù, Lê Viết Dũng và Phạm Văn Huy mỗi bị cáo 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho ông Đặng Văn Long số tiền 35 triệu đồng, Y Per Êung số tiền 7 triệu đồng.

Trần Tâm

N.Như

.
.
.