Khoan giếng lấy khí gas: Lợi bất cập hại

Thứ Ba, 24/05/2005, 08:36
Dù chính quyền đã cấm tự ý đào giếng lấy khí gas nhưng nhiều hộ dân vẫn bỏ ngoài tai. Chính quyền xã đã bất ngờ tiến hành kiểm tra xử phạt hành chính hơn 20 trường hợp, yêu cầu không được tiếp tục sử dụng giếng gas.

"Cách đây không lâu, người dân khu vực đã tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một cửa hàng bán thịt chó ở xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nguyên nhân là do chủ quán dùng gas ở giếng khoan để thui chó. Trong lúc thui, do khí gas ra quá nhiều, người thui chó không thể xử lý được nên đã để ngọn lửa "ăn" hết sạch ngôi nhà.

Sau sự kiện này, xã và huyện đã có những biện pháp ngăn chặn việc đào giếng lấy gas để đun nấu, nhưng nhiều người vẫn lén lút đào trộm. Bởi thế mà vừa qua đã xảy ra vụ bỏng rất thương tâm đối với cháu Huệ. Là người dân quê hương, tôi không muốn phải tiếp tục chứng kiến những sự việc đau lòng này".

Đây là nội dung mà chị Nguyễn Thị Nh. thông tin tới đường dây nóng Báo CAND ngày 17/5.

Gia đình anh Trần Văn Dương ở thôn Cao Mại Đoài, xã Quang Trung vẫn sử dụng cái giếng khơi từ ngày xưa với phần bảo vệ miệng giếng là một cái nắp đậy bằng gỗ. Hôm ấy, sau giờ tan học, cháu Trần Thị Thu Huệ từ trường về nhà và ra giếng khơi kéo nước rửa chân. Khi chiếc nắp đậy miệng giếng vửa mở ra thì cháu Huệ ôm mặt kêu thất thanh và ngã lăn xuống đất. Lúc bố cháu và hàng xóm có mặt thì thấy ở giếng bốc lên nồng nặc mùi gas. Cháu Huệ bị bỏng nặng, bất tỉnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tìm hiểu nguyên nhân và biết được: Anh Nguyễn Văn Thể là hàng xóm có sử dụng giếng gas để đun nấu. Chiếc giếng gas này được đào ở độ sâu khoảng 40m, và có 2 nguồn: một nguồn ra khí để đun, một nguồn ra nước ngưng (nước thải). Việc cháu Huệ bị bỏng nặng chính là do nguồn nước ngưng ở giếng gas nhà anh Thể chảy sang giếng nước ăn của gia đình anh Dương.

Ngày 19/5, trao đổi với phóng viên Báo CAND về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Quang Trung - Nguyễn Danh Đới cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, UBND xã đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định đình chỉ việc sử dụng giếng gas đối với gia đình anh Thể. Sau đó, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh cũng về kiểm tra, và xác định cái giếng gas đang sử dụng của gia đình anh Thể là nguyên nhân gây ra tai nạn cho cháu Huệ.

Xã đã mời anh Thể đến làm việc, yêu cầu phải có trách nhiệm cùng với gia đình anh Dương chăm sóc cho cháu Huệ đến khi hồi phục. Nhận thức được việc làm của mình là sai, anh Thể đã cam kết thực hiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Cũng theo lời Chủ tịch Nguyễn Danh Đới thì trong thời gian qua, ở xã Quang Trung nhiều lần xuất hiện tình trạng người dân khoan giếng để lấy khí gas sử dụng vào mục đích đun nấu. Điều này là rất nguy hiểm, bởi thế huyện Kiến Xương và xã Quang Trung đã thông báo với nhân dân là "không được tự ý đào giếng để lấy khí gas sử dụng, nếu gia đình nào vi phạm sẽ bị xử phạt".

"Nhưng trên thực tế thì hiện nay, ở xã vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng giếng gas để đun nấu. Điều này chính quyền địa phương có biết không?". Trước câu hỏi của phóng viên, Chủ tịch Nguyễn Danh Đới thừa nhận là có. Nhưng ông giải thích rằng, đó là những cái giếng đã hết hoặc gần hết gas nên không còn khả năng sử dụng nữa. Vì thế nên xã cũng coi như là giếng hỏng.

Được biết, hiện xã Quang Trung vẫn còn nhiều gia đình đang sử dụng giếng gas để đun nấu, nhưng họ tìm mọi cách che giấu nên chính quyền địa phương "không biết"

Ngọc Hưng
.
.
.