Khi những “cán bộ ưu tú” tham ô
Trong số 9 người bị đề nghị truy tố trong vụ Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long “bắt tay” Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long tham ô, có đến 7 người từng là đảng viên. Có người là con, là rể của nguyên cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Cửu Long (trước đây) và Đồng Tháp.
Tôi thật sự đau xót khi thấy sau mỗi dòng lý lịch trích ngang là quá khứ, thành tích vẻ vang của bản thân, gia đình họ với khá nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Theo quy định của pháp luật, ấy là những tình tiết để họ được giảm nhẹ tội nhưng giá như họ biết gìn giữ, nâng niu "bảng vàng" công trạng ấy trước khi làm bất cứ một việc gì thì đâu đến nỗi…
So với 5 bị can nữ còn lại trong vụ án tham ô này, thì Nguyễn Thị Hồng Phấn (55 tuổi) là người có thâm niên công tác "dày" nhất. Ngay sau ngày miền
Còn Lê Thị Mỹ Hạnh (54 tuổi), nguyên Phó phòng Hành chính tổ chức Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long, từng có thời gian được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội với cấp hàm Trung úy. Năm 1985, bà Hạnh chuyển công tác sang Cảng Vĩnh Long, nay là Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long.
Bản thân bà Hạnh là thương binh 4/4, từng được Huy chương Chiến sĩ giải phóng và Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Đặc biệt, người cha của bà đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, được công nhận liệt sĩ.
Trong vụ "làm ăn" phi pháp này, bà Hạnh giữ vai trò khá đặc biệt. Nguyên nhân đơn giản chính là vì chồng bà - bị can Nguyễn Hữu Hân (56 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long được xem là "nhân vật" cầm đầu, chủ mưu.
![]() |
| Các bị can: Nguyễn Hữu Hân, Võ Văn Danh, Nguyễn Kim Trang, Nguyễn Thị Hồng Phấn. |
Biết sai phạm của Nguyễn Hữu Hân, nhiều người tiếc cho ông ta, tham gia LLVT từ năm 1968 và từng được trao tặng Huân chương Giải phóng hạng 2 và 3, Huân chương Kháng chiến hạng 3… Năm 1987, ông Hân về ngành Xây dựng. Trong quá trình công tác, anh em, bạn bè càng quý trọng ông hơn khi biết gia đình ông có khá nhiều người có công với đất nước. Cha ruột và 5 người anh, em ruột của ông từng được Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng hoặc Huân chương Chiến công; có 1 anh trai là liệt sĩ và em gái là thương binh.
Các thuộc cấp của Nguyễn Hữu Hân như Nguyễn Kim Trang - nguyên Kế toán trưởng, Nguyễn Đức Nhàn - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, Ngô Thị Mỹ Tho - nguyên Phó phòng Kỹ thuật, Trương Quế Chi - nguyên kế toán, Nguyễn Thị Kim Hoa - nguyên thủ quỹ, đều học hành căn bản và quá trình phấn đấu đáng ghi nhận. Nhàn cũng từng trưởng thành từ môi trường Quân đội. Tho và Chi có thâm niên trong ngành Xây dựng gần 20 năm. Hoa có thời gian công tác tại Ban Tổ chức chính quyền, nay là Sở Nội vụ.
Một nhân vật khác của vụ án này được đánh giá là "ngang tài, ngang sức" với Nguyễn Hữu Hân là Võ Văn Danh dù về mặt danh nghĩa, Danh chỉ là thành viên của HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long. Trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long, Danh đã trải qua quá trình phấn đấu liên tục.
Năm 1976, Võ Văn Danh tham gia Quân đội. 12 năm phấn đấu, Danh được hàm Đại úy. Sau khi xuất ngũ, Danh được bố trí công việc Trưởng phòng nghiệp vụ - Sở Kinh tế đối ngoại tỉnh Vĩnh Long. Và 10 năm liên tục sau đó (1993 - 2003), Danh là Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vĩnh Long. Đến năm 2003, Danh là Tổng Giám đốc Cảng Vĩnh Long.
Vào thời điểm giữa năm 2004, khi UBND tỉnh chủ trương cổ phần hóa Cảng Vĩnh Long, mang tên mới Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long, vốn Nhà nước 51%, Danh được chỉ định vào vị trí đặc biệt kể trên.
Những ngày bị tạm giam, Danh không thể quên được những người thân của mình, hầu hết là những người có công với nước. Chị gái là liệt sĩ; cha ruột từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long (trước đây). Vợ của ông Danh nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Với một gia đình cơ bản, chuẩn mực, kèm với nỗ lực tiến thân liên tục như thế, Võ Văn Danh có điều kiện để phát triển, để góp sức cho địa phương.
Tiếc một điều là 9 bị can vừa kể đã dễ dàng để cho đồng tiền ma quái đưa đường, dẫn lối. Vào cuối tháng 11/2005, khi Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long đến cơ quan, nhà riêng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam, đồng chí, bè bạn, hàng xóm của họ chẳng thể ngờ được.
Sáng 7/11, nguồn tin riêng của PV Báo CAND cho biết, số tiền tham ô của cả nhóm được xác định là trên 2 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng. Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can ra trước pháp luật sẽ được tống đạt đến từng bị can trong vài ngày tới

