Khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet

Thứ Năm, 28/09/2006, 08:04

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen cùng dự lễ và gỡ băng khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet.

Sáng 27/9 đã diễn ra trọng thể lễ khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) - Bavet (Svay Rieng) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong không khí thắm tình đoàn kết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hunsen đã đến dự lễ.

Tham dự lễ khánh thành, phía Việt Nam còn có đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; phía Campuchia còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ So Khen; Thống tướng Keo Kim Yan, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia; Thống tướng Hok Longdi, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia; các quan chức tỉnh Svay Rieng và nhiều Đại sứ, Lãnh sự và đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, lễ khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa hết sức sâu sắc, diễn ra chưa đầy một năm sau khi hai nước ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985. Cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet đã thể hiện quyết tâm và nỗ lực chung của hai nước trong việc mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế, qua lại biên giới giữa hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng nói riêng và tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các tỉnh giáp biên giới hai nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen tại lễ khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavét.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, sự kiện quan trọng này là thắng lợi chung của hai nước, hai dân tộc đang cùng nhau chung sức xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Samdech Hunsen đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng và vận chuyển cột mốc đến nơi cắm mốc. Thủ tướng Samdech Hunsen đánh giá cao những nỗ lực chung của Ủy ban Liên hợp biên giới hai nước, các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam - Campuchia và Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc của hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng đã có những đóng góp tích cực để tạo nên sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.

Thủ tướng Samdech Hunsen khẳng định, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 (được ký kết vào ngày 10/10/2005 trong dịp Thủ tướng Samdech Hunsen thăm chính thức Việt Nam) là văn kiện cơ sở, chủ yếu của hai nước trong việc xây dựng một đường biên giới chung dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn quốc tế. Sau khi tổ chức cắm cột mốc cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc sẽ tiếp tục tổ chức cắm mốc tại 6 cửa khẩu quốc tế khác.

Hai Thủ tướng đã cùng nhau gỡ băng khánh thành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet.

Hai Thủ tướng đều nhất trí cho rằng, lễ khánh khành cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet đã mở ra một trang sử mới, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước có đường biên giới rõ ràng và tồn tại vĩnh viễn là một di sản dành cho các thế hệ mai sau.

Cột mốc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet (hay còn được gọi là cột mốc 171) là một công trình có kiến trúc đẹp và là thành quả đầy hứa hẹn của hai nước Việt Nam - Campuchia. Thủ tướng hai nước đề nghị, các cơ quan hữu quan và nhân dân hai nước giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cửa khẩu Mộc Bài - Bavet trở thành cửa khẩu mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước, có sức hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp, du khách của hai nước và quốc tế đến đầu tư và tham quan.

Sau lễ khánh thành, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi thân mật. Hai Thủ tướng đều mong muốn, Việt Nam và Campuchia cần xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế vùng biên giữa hai nước

PV - P.N.
.
.
.