Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo:

Khẩn trương sơ tán dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Thứ Tư, 05/08/2009, 08:18

Chiều 4/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn đối phó với cơn bão số 6.

Theo nhận định của ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTW), sau khi từ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Goni, bão số 6 đã 5 lần đổi hướng đột ngột theo đường dích dắc. Ngay cả các đài khí tượng quốc tế như Mỹ, Nhật và Hồng Kong cũng không "trở tay" kịp với những thay đổi bất bình thường này.

Nguyên nhân của sự di chuyển phức tạp là do hiện nay, ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu - Dong (Philippines) có một cơn bão mới hình thành. Cơn bão này đang mạnh lên rất nhanh, với diện tích lớn gấp 5 đến 7 lần cơn bão số 6. Trong khi đó, một luồng không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống đã khiến bão số 6 bị kẹp ở giữa và rất khó dự đoán đường đi.

Hiện nay, bão Goni đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng thẳng vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo đến ngày 6/8, tâm bão số 6 sẽ ở trên bán đảo Lôi Châu. Do ảnh hưởng của bão, kết hợp với không khí lạnh phía Bắc, từ ngày 5 đến 7/8, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa to, rất to. Tổng lượng mưa vào khoảng 200-300mm. Theo ông Tăng, rất khó dự đoán khu vực nào mưa nhiều, khu vực nào mưa ít và đợt mưa sẽ chấm dứt vào thời gian nào. Đợt mưa này với lượng mưa lớn sẽ có khả năng gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến chiều qua, tổng số tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được thông báo là 29/424 lao động. Chỉ đạo công tác đối phó với báo số 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian đối phó với bão số 6 không còn nhiều, trong khi đó, toàn bộ các tỉnh miền núi phía Bắc từ Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai đến Phú Thọ... và các tỉnh ven biển như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình đều bị ảnh hưởng bởi bão số 6, sẽ có mưa lớn.

Hiện nay, các địa phương đang vào vụ lúa mùa, do đó, cần có biện pháp đề phòng úng ngập, kiểm tra, rà soát lại hệ thống tiêu thoát nước. Các tỉnh miền núi cần xác định các điểm có nguy cơ sạt lở để sơ tán dân đến nơi an toàn.

Tại Nam bộ, mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 4/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,63m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,02m. Dự báo đến ngày 7/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,95m; tại Châu Đốc lên mức 2,30m; tại các trạm chính ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên có khả năng lên mức báo động I và trên mức báo động II.

Để chủ động đối phó với lũ, Ban Chỉ đạo PCLBTW-UBQGTKCN đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang khẩn trương thu hoạch lúa, có phương án bảo vệ các bờ bao, khu nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, kiểm tra, rà soát phương án và chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh lũ tại các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng ven sông đảm bảo an toàn cho người và tài sản 

Công điện khẩn của Bộ Công an về phòng, chống cơn bão số 6:

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, để chủ động phòng, tránh những thiệt hại có thể xảy ra bởi mưa lũ do hoàn lưu của bão số 6 gây ra, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TNTT & TKCN) Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 6 và mưa lũ do hoàn lưu của bão số 6 gây ra để chủ động đối phó kịp thời, không để bất ngờ, bị động.

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở khẩn trương rà soát, khoanh vùng những khu vực dân cư sống ven sông, suối và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để kịp thời tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng phương án sẵn sàng và tuyên truyền, phối hợp triển khai di dời, sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện những địa điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở để tổ chức phân luồng và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông.

Công an các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với lực lượng tại địa bàn kiểm tra, rà soát các tàu thuyền hiện còn hoạt động ngoài khơi để trao đổi với lực lượng Bộ đội Biên phòng thông báo cho các phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão an toàn. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và Công an cơ sở hướng dẫn nhân dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, rà soát các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn để có thể sẵn sàng sử dụng khi có yêu cầu...

Thanh Hiền

Ngọc Yến
.
.
.