Phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ:

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương

Thứ Bảy, 29/04/2006, 09:46

Tối 28/4, tại phiên họp báo về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2006, ông Nguyễn Kinh Quốc, Người phát ngôn Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (sắp có hiệu lực thi hành).

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương  sẽ do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, một số cơ quan khác làm thành viên như Thanh tra Chính phủ, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an... Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương không làm thay chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tố tụng mà chỉ thực hiện chức năng chỉ đạo, điều hành chung, rà soát, kiểm tra, bổ sung kịp thời các quy định về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo về đường lối đối với một số vụ án tham nhũng lớn...

Ông Nguyễn Kinh Quốc cũng cho biết, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn ODA, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Tại cuộc họp báo, phóng viên báo chí nêu các câu hỏi cũng đề cập việc các ban quản lý dự án (tức các PMU) với tính chất pháp lý của các ban này không phải cơ quan Nhà nước, cũng không phải doanh nghiệp nhưng lại có quyền hành rất lớn, hoạt động theo hình thức "xin - cho" gây tiêu cực, tham nhũng mà PMU 18 chỉ là một ví dụ điển hình. Ông Nguyễn Kinh Quốc khẳng định, vấn đề này đã được Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2006 và yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Theo đó, tới đây khi có kết luận rõ về vấn đề này, Thủ tướng sẽ chỉ đạo điều chỉnh về mặt pháp lý hình thức hoạt động của các ban quản lý dự án, đặc biệt nếu xét thấy đảm bảo yêu cầu, có thể sẽ giải tán một số PMU, chuyển sang hình thức khác phù hợp hơn.

Về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày 27/4 vừa qua với mức tăng xăng A92 lên 11.000 đồng/lít, ông Nguyễn Kinh Quốc cho biết, đó là phương án "bất khả kháng" của các cơ quan chức năng. Hiện nay, Chính phủ cho phép việc điều chỉnh giá xăng theo thị trường thế giới, không bù lỗ, chỉ bù lỗ giá dầu. Do đó, hiện giá dầu thô thế giới đã vượt ngưỡng 75USD/thùng thì giá xăng trong nước cũng tăng theo (nếu áp dụng theo giá cũ, trung bình mỗi ngày phải bù lỗ khoảng 40 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Kinh Quốc không giải thích các biện pháp bình ổn giá cả của Chính phủ khi giá xăng tăng, giá vàng tăng và sắp tới giá điện cũng có thể tăng!

Phan Đăng
.
.
.