Khám phá hành trình cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Thứ Sáu, 12/09/2014, 11:44
7h30 phút ngày 12/9, phóng viên Báo CAND c ó mặt tại km 0, cao tốc Hà Nội - Lào Cai để bắt đầu khám phá con đường giúp kéo gần khoảng cách Hà Nội - Lào Cai từ 7 tiếng xuống 3,5 tiếng trước ngày thông xe (21/9).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài 244 km. Điểm đầu là nút giao thông giữa quốc lộ 2 và đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội). Điểm cuối là xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.  Theo thiết kế, đoạn Hà Nội - Yên Bái có 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép 100km/h; đoạn từ Yên Bái - Lào Cai có 2 làn xe, tốc độ tối đa cho phép 80km/h. Tổng mức đầu tư của dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được điều chỉnh tại quyết định số 3008/QĐ-BGTVT ngày 7/8/2014 của Bộ Giao thông Vận tải là 1,46 tỷ USD (giai đoạn 1)...

Km 0 lúc 7h30 ngày 12/9.

Km 0 lúc 7h30 ngày 12/9.

Hệ thống biển báo dành cho các phương tiện.

Tại km 0, thảm đường giữa các làn vẫn chưa được trải bằng.

Dù biển báo cấm xe máy nhưng anh Nguy ễn Đình Hùng, ở Bắc Ninh đang trên đường đi Vĩnh Phúc vẫn “lao” vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Anh được đồng chí Trần Việt Phương hướng dẫn ra đường cao tốc Nội Bài - Vĩnh Yên để đi đúng đường.

Dự án phải thi công nhiều hạng mục với khối lượng rất lớn gồm 120 cầu lớn nhỏ, 1 hầm xuyên núi dài 530m, 1 hầm chui, 12 nút giao khác mức, 13 trạm thu phí, 5 trạm dừng nghỉ rộng 23ha. Diện tích giải phóng mặt bằng của dự án là 2.062,38ha; đền bù giải phóng mặt bằng cho 25.031 hộ dân bị ảnh hưởng; xây dựng 99 khu tái định cư; di dời và xây mới hàng trăm công trình công cộng; dự án áp dụng chương trình phục hồi thu nhập cho gần 17.000 hộ dân.

Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt bám km 0 24h/24 h vừa làm nhiệm vụ cân tải trọng, vừa hướng dẫn giao thông. Tổ công tác do Trung tá Triệu Minh Dương, tổ trưởng làm nhiệm vụ từ lúc 6h-12h ngày 12/9.

Rất ít xe khách đi vào tuyến này, những chiếc xe ca chủ yếu là xe hợp đồng.

Trạm cân tại km 0 vắng teo vì lưu lượng xe tải ít và số lượng xe vi phạm không nhiều (theo đồng chí Trung tá Hoàng Văn Đạo, Đội phó đội TTKS số 2, khoảng 1 tuần nay không phát hiện xe quá tải trọng nào).

Trạm thu phí km 6. Xe dưới 12 ghế 40.000 đ/lượt; xe trọng tải 18   tấn trở lên 150.000 đ/lượt.

Nhân viên thu vé chào và nói lời cảm ơn sau khi nhận tiền phí.

Đường cao tốc này bám theo sông Hồng, chạy qua 5 tỉnh/thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Nối với đường cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu của Trung Quốc và là một hợp phần trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là một phần nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc

Hồng Hà
.
.
.