Kết thúc điều tra vụ “nấu cao hổ giữa Hà Nội”

Thứ Tư, 28/11/2007, 10:16

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ án nấu cao hổ ở Thanh Xuân Bắc và đề nghị Viện KSND thành phố truy tố chủ lò và 3 người cùng tham gia nấu cao.
>> Bắt quả tang một lò nấu cao hổ ngay tại Hà Nội

Đó là: Nguyễn Thị Thanh (ảnh), 40 tuổi, ĐKNKTT ở phường Minh Tâm, TP Yên Bái, thuê nhà tại khu B5, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân; Trần Văn Đế (34 tuổi), ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (y sĩ y học cổ truyền); Chu Văn Biên (43 tuổi) và Nguyễn Đức Thiệp (38 tuổi), cùng ở Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ. Cả 4 đối tượng đều phạm tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Theo kết luận điều tra: Sáng 4/9, Đội Chống buôn lậu, hàng cấm Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15) Công an TP Hà Nội có sự phối hợp với C15 Bộ Công an và Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh, Trần Văn Đế, Chu Văn Biên và Nguyễn Đức Thiệp đang xẻ thịt hổ để lấy xương nấu cao (tại nơi ở của Thanh - khu vực sân B5, tập thể phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ một đầu hổ ướp lạnh, trọng lượng 17kg cùng 4 đùi hổ ướp lạnh có trọng lượng gần 200kg; 1 tảng da hổ ướp lạnh, 1 con hổ khác đã xẻ làm đôi đang ướp lạnh; 5 chân gấu trong tủ đá; 20kg xương động vật đang nấu cao.

Mở rộng vụ án, CQĐT khám xét nơi ở của Thanh còn thu giữ thêm 5 đầu bò rừng, 4 ngà voi, 1 bộ da hổ nhồi bông cùng nhiều thành phẩm, bán thành phẩm cao hổ và nhiều loại cao khác…

Tại CQĐT, Thanh khai: Sau khi chồng bị chết do tai nạn, bản thân Thanh biết nấu cao xương động vật và sẵn có mối quan hệ bạn bè với một nhóm người chuyên buôn bán động vật hoang dã như Đế ở bên Đông Anh, anh Xanh, anh Xuân ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó 10 ngày, một số người này đã đề nghị Thanh tiếp tục nấu cao xương để bán kiếm lời, Thanh đồng ý và đến sáng 2/9, anh Xanh báo tin cho Thanh là sáng 3/9, có người đưa hổ đến nơi ở của Thanh để nấu cao. Tối 3/9, Thanh đã gọi điện thoại báo cho Biên, Thiệp đến nhà Thanh để xẻ hổ ướp lạnh pha lọc lấy xương nấu cao cùng với Đế. Đế, Biên, Thiệp đều khai nhận như Thanh đã khai.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trưng cầu giám định và kết luận số tang vật chứng thu giữ được trong thùng đông lạnh bao gồm thịt hổ, mẫu thú, da hổ nhồi bông, da hổ ướp lạnh tại nơi ở của Nguyễn Thị Thanh là loài hổ có tên khoa học là Panthera Tigris SPP thuộc nhóm 1B (nghiêm cấm vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm trái với quy định và pháp luật hiện hành).

Hành vi của Nguyễn Thị Thanh và đồng bọn đã vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Đào Minh Khoa
.
.
.