Kết thúc điều tra vụ cháy nổ kho xăng dầu Nước Mặn, Đà Nẵng: Đề nghị truy tố 5 bị can

Thứ Bảy, 22/09/2007, 10:50
Vụ cháy nổ kho xăng dầu Nước Mặn ở Đà Nẵng xảy ra ngày 22/3, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

5 bị can gồm: Lê Anh Thấu (57 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (48 tuổi), Mai Đức Chẩn (45 tuổi), Lê Hữu Phước (27 tuổi) và Phạm Diệu (50 tuổi).

Vụ việc xuất phát từ nhu cầu mở rộng sức chứakho xăng dầu Nước Mặn, Đà Nẵng nên tháng 10/2006, Công ty Xăng dầu khu vực 5 ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần Xây lắp 3 Petrolimex (TP Hồ Chí Minh) tiến hành xây dựng mới bể thép số 3 và 4 với dung tích 12.500m3/bể.

Trong thời gian này, Lê Anh Thấu (chỉ huy trưởng thi công), Nguyễn Văn Phúc (giám sát thi công), Mai Đức Chẩn (Phó ban Thường trực giám sát an toàn thi công của chủ đầu tư), Lê Hữu Phước (kỹ sư giám sát kỹ thuật an toàn thi công của chủ đầu tư) và ông Phạm Diệu (Phó Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Đà Nẵng) đã không thực hiện đúng quy định an toàn trong thi công.

Cụ thể như để công nhân thi công hàn nối phần mái, mài bavia, sơn thành bể khi bơm nước vào bể thử, không kiểm tra mẫu nước để có pha lẫn tạp chất nhiên liệu... dẫn đến lúc 7h30' ngày 22/3 đã xảy ra cháy nổ bể số 4.

Hậu quả làm cho Tống Văn Thắng, Vũ Tuyền, Nguyễn Việt Phú, Trương Văn Năng bị chết và các anh Huỳnh Minh Em, Võ Nguyên Nam, Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn Văn Thành đang sơn mài tại bể số 4 bị thương nặng.

Theo kết quả giám định, nguyên nhân xảy ra cháy nổ là do hơi nhiên liệu trộn lẫn với không khí tạo thành hỗn hợp dễ cháy, nổ nên khi gặp nguồn nhiệt và các tia lửa hàn thì gây ra nổ...

Ngoài hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người (4 người chết, 4 người bị thương nặng), vụ cháy nổ trên còn gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh việc xử lý hình sự 5 bị can trên, cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Anh, Trần Viết Hùng, Dương Thái Sơn, Thái Đăng Dũng, Ông Ích Duy, Nguyễn Văn Lâm, Trần Xuân Đạo, Nguyễn Hùng Cường, Ngô Đình Chi (Công ty Xăng dầu khu vực 5), Nguyễn Ngọc Thanh (phụ trách chung), Phan Phụng Thu, Nguyễn Đức Binh (Công ty cổ phần Xây lắp 3 Petrolimex)

Ngọc Như
.
.
.