Kết thúc điều tra chuyên án phá rừng lớn nhất ở Sơn Hà (Quảng Ngãi): Đề nghị truy tố 23 bị can

Thứ Hai, 21/11/2005, 07:31

Công an Quảng Ngãi vừa kết thúc điều tra chuyên án "triệt phá đường dây phá rừng lớn nhất từ trước đến nay ở huyện Sơn Hà". Sự thiếu trách nhiệm của một số đơn vị chức năng đã tiếp tay cho đường dây phá rừng với cả trăm thợ cưa hoạt động nhộn nhịp trong suốt 5 năm liền, biến rừng thành "vườn nhà".

Từ nhiều năm trước, Đinh Du Chiên (46 tuổi), đã là một lâm tặc nổi tiếng ở huyện Sơn Hà. Chiên mở xưởng gỗ bề thế đặt tên Phương Uyên tại thôn Cà Đáo, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) và tập hợp hàng chục tên lâm tặc có "số má" như Triệu Huy Lực, Lê Văn Hiền, Đỗ Cao Cường, Đỗ Văn Bình, Đinh Văn Sáng, Phạm Văn Đông... làm nhiệm vụ phá rừng. Mỗi tên lại tuyển thêm từ 10 - 15 tên khác.

Đội quân của Đinh Du Chiên đã tràn vào rừng Nước Nia dựng lán trại, hạ cây, xẻ và kéo gỗ rầm rộ từ năm này qua năm khác như một công trường. Tiền bạc cứ thế chảy đều đặn vào túi của vợ chồng Đinh Du Chiên - Nguyễn Thị Ấn (53 tuổi, trú tại Tp. Đà Nẵng). Ngoài cơ ngơi giàu có vào hạng bậc nhất ở huyện Sơn Hà, trước khi bị bắt, vợ chồng Chiên - Ấn còn kịp mua thêm ngôi nhà trị giá gần 1 tỷ đồng ở mặt đường Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng, sắm 4 xe máy đắt tiền và tài trợ cho nhiều cuộc nhậu của một số "sếp" ở địa phương.

Các đối tượng trong vụ án.

Đinh Du Chiên còn là nỗi khiếp hãi của nhiều người dân ở đây vì sự côn đồ và "quen biết rộng" nên nhiều người biết Chiên phạm pháp vẫn không dám tố cáo. Chiên ranh ma đưa nhiều cán bộ biến chất vào tròng theo kiểu: thỉnh thoảng nhờ cán bộ ngành này đưa tiền "bồi dưỡng" cho cán bộ ngành kia hoặc nhờ cấp trên đưa cho cấp dưới... Với "mánh" này, Đinh Du Chiên "bắn" trúng cả hai đích. Chính sự xảo trá của tên lâm tặc lọc lõi này đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân...

Chọn thời điểm thuận lợi, ngày 27/7, Công an Quảng Ngãi quyết định phá án. Đêm đó, chiếc xe tải mang BKS 76K-2629 do Huỳnh Ngọc Tú (36 tuổi, trú ở phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi) điều khiển chở gần 10m3 gỗ chò từ Sơn Hà đi Tp. Đà Nẵng tiêu thụ đã bị tạm giữ. Ngay sau đó lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đinh Du Chiên cũng được thực hiện. Cùng thời gian này, mũi thứ hai của Ban chuyên án đã tập kích vào rừng Nước Nia. Bọn lâm tặc tháo chạy tán loạn. Nhóm trưởng ở đây là Triệu Huy Lực (36 tuổi), trú thị trấn Di Lăng, Sơn Hà bị bắt tại chỗ; tang vật thu giữ là 4m3 gỗ chò xẻ.

Liên tiếp những ngày đầu tháng 8/2005, các tay chân khác của Đinh Du Chiên lần lượt sa lưới. Mở rộng điều tra, đầu tháng 10/2005, các đầu nậu mua gỗ của Chiên là Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi), trú quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; Tạ Ngọc Minh và Huỳnh Ngọc Anh (cùng 38 tuổi, trú hẻm 61 Phạm Xuân Hòa, Tp. Quảng Ngãi) tiếp tục bị bắt giữ...

Cháy nhà ra mặt... quan tham

Ngay sau khi Đinh Du Chiên cùng các tay chân bị bắt giữ, không ít cán bộ ở huyện Sơn Hà, nhất là các cán bộ kiểm lâm đã "ăn không ngon, ngủ không yên". Ở trong trại, Đinh Du Chiên cũng không còn ngông nghênh như trước và từ từ khai ra tất cả các mối quan hệ "tế nhị" đã ngầm giúp hắn phá rừng. Hai cán bộ kiểm lâm đầu tiên tra tay vào còng số 8 với tội danh "nhận hối lộ" là Đinh Hồng Hòa (39 tuổi), trú tại xã Sơn Hạ, Sơn Hà, nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Sơn Hạ và Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi), trú ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức - cán bộ thuộc quyền của Hòa. Tiếp tục mở rộng điều tra, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sơn Hà là Trần Ngọc Tiên (52 tuổi, trú Khu tập thể Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ) bị khởi tố, bắt giam.

Cùng chung "số phận" với vị Hạt trưởng là Lê Văn Quý (55 tuổi), Giám đốc Ban quản lý dự án cơ sở Lâm trường Sơn Hà và Nguyễn Thanh Hùng (31 tuổi), công chức kiểm lâm địa bàn, phụ trách địa bàn thị trấn Di Lăng (trong đó có rừng Nước Nia) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Còn Lê Văn Quý là chủ rừng được giao quản lý bảo vệ rừng 4 xã thuộc huyện Sơn Hà, trong đó có rừng Nước Nia thuộc tiểu khu 191 (thị trấn Di Lăng), đã từng hợp đồng với ông Phan Văn Biên - nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Sơn Hà và 2 người khác để bảo vệ rừng Nước Nia nhưng kết quả là các báo cáo của ông Quý đều có câu "nhân dân phá rừng để lấy đất làm rẫy". Đinh Du Chiên cũng khai nhận đã từng "mua giúp" cho ông Phan Văn Biên gần 20m3 gỗ lim với giá 126 triệu đồng. Vấn đề này đang được xác minh làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 23 bị can. Một số đối tượng liên quan khác trong vụ án đang được làm rõ

Thanh Việt
.
.
.