KCN Lê Minh Xuân (TP HCM): Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý được xả ra môi trường
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 5/8/2009, Cục Cảnh sát môi trường (Cục CSMT)- Bộ Công an, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường (Sở TN&MT), kiểm tra việc KCN Lê Minh Xuân đưa bùn thải nguy hại bón cho cây xanh, gây ô nhiễm môi trường sống trong khu vực; nhà máy xử lý nước thải (XLNT) liên tục xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường tự nhiên…
Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng (Công ty CPĐTXD) Bình Chánh (chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Lê Minh Xuân), từ năm 2001, khi đi vào hoạt động, KCN Lê Minh Xuân đã xây dựng hệ thống XLNT khá hoàn chỉnh. Trước mỗi DN đều có 2 hố ga, trong đó 1 hố thu gom nước thải phát sinh trong sản xuất và 1 hố thu gom nước mưa.
Mặc dù 100% DN đã ký hợp đồng, cam kết XLNT đạt loại C Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5945-2005 trước khi đưa về nhà máy XLNT tập trung (công suất 4.000 m3/ngày) để xử lý đạt loại B trước khi thải ra môi trường (nước thải của các DN mỗi ngày khoảng 2.640 m3).
![]() |
|
Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra các hố ga thu gom nước thải và bùn thải tại KCN Lê Minh Xuân. |
Nhưng phân tích mẫu thải ngày 28/10/2008, nước thải sau xử lý tại nhà máy XLNT tập trung đạt tiêu chuẩn cho phép, riêng độ màu vượt trên 5 lần. Đúng 2 tháng sau (28/12/2008) Thanh tra Sở TN&MT đột xuất lấy mẫu nước thải sau xử lý của nhà máy XLNT tập trung, thì kết quả phân tích cho ra các thông số: COD vượt 1,5 lần; độ màu vượt 2,5 lần; BOD2 vượt 1,16 lần, Ni tơ vượt 2,5 lần; kẽm vượt 1,85 lần và Coliforms vượt 1,86 lần so với TCVN 5945-2005, loại B. Điều đáng nói là KCN Lê Minh Xuân chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo Luật Tài nguyên nước, song toàn bộ nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vẫn được xả ra Kênh 8.
Qua kiểm tra của Thanh tra Sở TN&MT, có hiện tượng nước thải từ hố ga thu gom nước thải tập trung của KCN dội ngược vào phía trong DN. Tại đường số 10, hố ga thu gom nước thải tập trung của KCN có đường ống dẫn nước thải vào hố ga thu gom nước mưa (các hố ga này do Công ty CPĐTXD Bình Chánh thiết kế và xây dựng). Ở đường số 9, chưa xây dựng hố ga thu gom nước thải tập trung, do đó nước thải từ Công ty Hợp Nhất bắt buộc phải đấu nối vào hố ga thu gom nước mưa.
Về hệ thống thu gom, thoát nước mưa, KCN Lê Minh Xuân có 9 cửa xả ra Kênh 8 và Kênh 6. Mặc dù thời điểm kiểm tra không có mưa, nhưng trong các hố ga thoát nước mưa tại đường số 10, luôn có hiện tượng nước xả vào đường ống dẫn nước mưa; ở các cửa xả nước mưa: góc đường số 8 và đường 11; góc đường số 6 và đường 11… cũng có "hiện tượng" tương tự.
Điều đó chứng tỏ có DN xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thu gom nước mưa rồi xả thẳng ra môi trường. Điều khó khăn đối với việc kiểm tra là hệ thống đường ống thu gom nước thải, thu gom nước mưa của KCN Lê Minh Xuân được thiết kế chôn chìm nên không xác định được nước thải chưa qua xử lý từ DN nào chảy vào.
Thanh tra Sở TN&MT còn phát hiện: Nước thải công nghiệp từ 5 hố ga thu gom nước thải chảy tràn vào hố ga thu gom nước mưa, từ đó nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra nguồn tiếp nhận Kênh 8 và Kênh 6 qua hệ thống thoát nước mưa. Điều đáng nói là nước thải của các DN được thu gom về bể trung gian đặt tại góc đường số 6 và đường số 1; tại đây có trạm bơm (công suất 60m3/h) để bơm đưa về nhà máy XLNT tập trung, song do quá tải, nên nước thải dội ngược, chảy tràn trên đường, rồi thoát vào hố ga thu gom nước mưa và chảy trực tiếp ra Kênh 6.
Trên nguyên tắc, nước mưa là nước sạch, song 9 mẫu được Thanh tra Sở TN&MT lấy ở 9 hố ga thoát nước mưa, có đến 7 mẫu cho ra những thông số rất bất ngờ. Tại hố ga trên đường số 8 (bên hông nhà máy XLNT tập trung), COD vượt tiêu chuẩn 5 lần, BOD5 vượt 3 lần, SS vượt 4 lần và Coliforms vượt 14 lần. Hố ga góc đường số 6 và đường số 1, COD, BOD%, SS vượt từ 1,5-4 lần, nhưng Colifroms vượt tới 186 lần.
Đặc biệt, mẫu lấy ở hố ga góc đường số 6 và đường số 1 (ngay bể thu gom nước thải trung gian), COD vượt 27 lần, BOD5 vượt trên 20 lần, SS vượt 1,5 lần, còn Coliforms vượt trên 580 lần…

