Hùng Thắng vững vàng xây dựng quê hương

Thứ Năm, 21/02/2008, 10:42
Đối với nhân dân xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, ngày 25/2/1948 là một ngày không thể nào quên. Bởi đó là ngày chiến thắng oanh liệt của nhân dân Hùng Thắng đánh bại cuộc tấn công, càn quét của giặc Pháp.

Ngày ấy, với âm mưu nhằm dập tắt phong trào cách mạng của nhân dân Hùng Thắng, giặc Pháp đã điều động hai tiểu đoàn lính Âu Phi được trang bị vũ khí hiện đại, chúng dùng 3 ca nô, 7 thuyền chia làm 3 mũi ồ ạt tấn công bao vây chặt xã Hùng Thắng.

Được sự lãnh đạo của chi bộ Đảng xã phối hợp với tiểu đội vũ trang tuyên truyền của huyện, du kích và nhân dân xã Hùng Thắng đã tổ chức đánh bại nhiều đợt tấn công của địch. Đến 17h cùng ngày, địch phải vội vã rút lui chấp nhận thất bại thảm hại. Suốt một ngày chiến đấu ròng rã, quân và dân Hùng Thắng đã giành chiến thắng oanh liệt, tiêu diệt 42 tên và làm bị thương 45 tên địch, đánh bại hoàn toàn cuộc tấn công càn quét quy mô lớn của giặc Pháp.

Với thắng lợi này, quân và dân Hùng Thắng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý mà Hùng Thắng đã giành được bằng tinh thần đấu tranh bất khuất và sự hy sinh xương máu...

Phát huy truyền thống đấu tranh oanh liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Thắng luôn đoàn kết phấn đấu vì sự phát triển toàn diện của địa phương và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Toàn xã hiện có 4 làng là Chữ Khê, Văn Vấn, Thái Hòa, Dương Áo với 10.630 nhân khẩu. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã là 1.412ha, trong đó, 1.112ha  diện tích đất trồng lúa và các loại hoa màu, 300ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Bằng sự cần cù, chăm chỉ của nhân dân và lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền xã, Hùng Thắng luôn đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, phát triển thêm một số nghề phụ và các dịch vụ khác tạo ra mức thu nhập bình quân hàng năm ổn định (7 đến 8 triệu đồng/người/năm), đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, 100% hệ thống đường giao thông toàn xã được bê tông hóa và nhựa hóa bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân trong xã đóng góp. Điều đáng lưu ý là Hùng Thắng rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Xã có 3 tổ công nhân vệ sinh, mỗi tổ 5 người thường xuyên quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách của đường làng, ngõ xóm. Tất cả rác thải của xã được thu gom về một điểm và tiến hành xử lý sơ bộ hạn chế gây tác động đến môi trường.

Không chỉ có vậy, Hùng Thắng còn là xã luôn đi đầu toàn huyện Tiên Lãng về các phong trào hoạt động. Toàn xã có 480 đảng viên với 19 chi bộ 25 năm liền  (từ năm 1983 đến 2008) là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 15 năm liền (1992 đến 2007) được Thành ủy Hải Phòng tặng Cờ thi đua. Với những thành tích đó, năm 2001, cá nhân Bí thư Đảng bộ xã Vũ Hồng Tụy đã vinh dự được chọn đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9. Cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Hùng Thắng cũng giành được nhiều danh hiệu cao trong phong trào thi đua toàn huyện: 11 năm liền (từ 1993 đến 2004) là đơn vị lá cờ đầu của huyện Tiên Lãng...

Bên cạnh đó, Hùng Thắng luôn tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và huyện giao phó: Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự; năm 2007, xã đã hoàn thành xóa nhà tranh vách đất, là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Tiên Lãng hoàn thành phổ cập cấp III... Đặc biệt, Hùng Thắng luôn chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Là xã có con số kỷ lục về đối tượng chính sách với 485 liệt sĩ, 125 thương binh, 31 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Lãnh đạo xã và nhân dân luôn quan tâm động viên, thăm hỏi, chăm sóc thân nhân người có công với cách mạng. Năm 2007, xã đã vận động nhân dân ủng hộ 160 triệu đồng tu bổ nghĩa trang liệt sĩ và làm quỹ đền ơn đáp nghĩa...

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế địa phương, Hùng Thắng còn đặc biệt quan tâm đến tương lai của thế hệ trẻ. Từ năm 2000, các dòng họ và các làng trong xã đã thành lập quỹ khuyến học để kịp thời động viên, hỗ trợ con em học sinh, sinh viên trong xã phấn đấu học tập tốt. Năm 2007, Hùng Thắng đã thống nhất thành lập Quỹ khuyến học chung toàn xã với kinh phí mỗi năm 20 triệu đồng. Từ những việc làm thiết thực đó, đến nay, Hùng Thắng đã có rất nhiều người con thành đạt ở nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội trên mọi miền Tổ quốc.

Không khí chiến thắng của trận chống càn lịch sử đang ùa về với nhân dân Hùng Thắng. Những chiến sĩ chống càn năm xưa như cụ Vũ Văn Cốc, cụ Phạm Đình Nâng... càng thấy tự hào hơn về quê hương Hùng Thắng. Một Hùng Thắng oanh liệt trong đấu tranh với giặc, vững vàng trong công cuộc xây dựng quê hương

Thanh Tùng
.
.
.