Hơn 500 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản trên 13,3 ngàn tỷ đồng
Phân tích thiệt hại sau các đợt biến động của thời tiết, bão lũ cho thấy: ngay trong đợt rét đậm, rét hại lịch sử kéo dài 38 ngày và ảnh hưởng trên diện rộng trong 2 tháng đầu năm tại các tỉnh miền Bắc, đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Rét đậm, rét hại đã làm 200 ngàn ha lúa vừa cấy và 17,5 ngàn ha mạ bị chết phải gieo cấy lại; 137,9 ngàn con trâu bò bị chết.
Trong mùa mưa bão năm 2008, đã có 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực trên cả nước. Tuy cường độ bão khi đổ bộ vào đất liền không quá mạnh, nhưng mưa lũ rất lớn xảy ra sau bão gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền Trung.
Đặc biệt, đợt mưa lũ sau cơn bão số 4 xảy ra hồi đầu tháng 8 đã khiến các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ… có 153 người chết, thiệt hại vật chất trên 2.000 tỷ đồng; đợt lũ cuối tháng 9 xảy ra sau cơn bão số 6 tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh cũng làm 42 người chết và gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 1.000 tỷ đồng.
Trong đợt mưa rất lớn kéo dài từ ngày 30/10 đến 3/11 với lượng nước mưa nơi cao nhất lên tới hơn 1.000mm đã khiến hầu hết các tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ bị ngập sâu trong biển nước, làm 101 người chết, 2 người mất tích và 21 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản trong đợt mưa lịch sử này lên tới 8.590 tỷ đồng.
Đợt thiên tai lớn cuối cùng của năm, mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12 tại các tỉnh miền Trung cũng gây thiệt hại nặng nề về người và của. Mưa lũ đã cướp đi 49 sinh mạng, thiệt hại về vật chất cũng lên tới trên 400 tỷ đồng và có hơn 100 tàu thuyền bị bão đánh chìm tại nơi neo đậu…
Những con số thống kê thiệt hại về người và của sau mỗi đợt biến động thời tiết, bão lũ nêu trên đã cho thấy sức tàn phá đặc biệt nghiêm trọng, ghê gớm của thiên tai. Vì vậy, công tác dự báo, cảnh báo sớm cũng như các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ hậu quả khốc liệt từ những thảm họa do thiên tai gây ra đối với từng bộ, ngành, địa phương vẫn đang là vấn đề hết sức cam go, cấp thiết trước diễn biến thời tiết vẫn đang bất thường, khó dự đoán như hiện nay
