Hơn 17.000 công nhân Công ty Pouchen được nghỉ 14 ngày để phòng dịch

Thứ Hai, 12/07/2021, 09:16
Ngày 12/7, Sở Y tế Đồng Nai ghi nhận thêm 93 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trong 24 giờ qua trên địa bàn. Trong đó công ty Pouchen Việt Nam tại phường Hóa An, TP Biên Hòa đã phải cho công nhân nghỉ làm việc 14 ngày để phòng chống dịch sau khi có ít nhất 2 ca dương tính SARS-CoV-2 tại công ty này...


Theo Giám đốc sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong một số doanh nghiệp như Công ty Changshin ở huyện Vĩnh Cửu; Công ty Nam Giang ở KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom; Công ty Pouchen và một số công ty khác ở Nhơn Trạch. Các ca dương tính này đều chưa tìm được nguồn lây và đang tiếp tục điều tra, xét nghiệm F1 để xử lý. 

Trước tình hình dịch đang có nguy cơ lây lan rộng, ngay trong ngày 12/7 công ty Pouchen Việt Nam ở TP biên Hòa đã phải cho công nhân nghỉ làm việc 14 ngày để phòng chống dịch sau khi có ít nhất 2 ca dương tính SARS-CoV-2 tại công ty này.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân.

Tính đến sáng ngày 12/7, Đồng Nai đã có tổng số ca mới trong đợt dịch thứ tư là 376 ca. Nhiều nhất là tại TP Biên Hòa với 127 ca và chủ yếu là chùm ca bệnh lây lan tại các chợ. Tiếp đến là huyện Thống Nhất với 104 ca, huyện Nhơn Trạch trên 60 ca… 

Theo nhận định của lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn là ở mức cao với nguồn lây nhiễm từ các ca dương mới trong thế hệ F1 đến F3 nhất là  tại các chợ và đang lây nhiễm vào các khu nhà trọ, doanh nghiệp trong và ngoài các các KCN. Trong khi việc điều tra, truy vết ở 1 số huyện, thành phố vẫn còn chậm, thiếu phương án chuẩn bị chỗ cách ly khi số người cách ly tăng cao, dẫn đến F1 phải ở nhà chờ chuẩn bị chỗ cách ly.


Ngọc Sơn
.
.
.