Học sinh đánh nhau và chuyện đạo đức học đường

Thứ Tư, 02/04/2014, 09:09
Vụ nữ sinh lớp 10, Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, mặc áo dài đồng phục màu xanh khá đẹp với lứa tuổi học sinh trung học nhưng đánh bạn gái cùng trường ngay tại phòng học rất hung dữ như những cuộc đánh ghen tàn độc ngoài chợ trời. Không ai vào ngăn can mà lại có nhiều học sinh đứng xem, tung hô… Xem toàn cảnh về đoạn clip được phát tán trên mạng khiến nhiều ngược bức xúc, nhất là các phụ huynh.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ bạn bè ở trường nên chiều 24/3 (sau khi học xong tiết 1), nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng (lớp 10B3) Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, xông vào đánh nữ sinh Nguyễn Thu Duyên (lớp 10B4) ngay tại phòng học. Cuộc hành “xử” như kiểu dân “bụi đời” đã được dùng điện thoại quay lại rồi phát tán trên mạng.

Lãnh đạo Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, đã báo cáo sự vụ cho Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai, yêu cầu các học sinh vi phạm viết bản tường trình và xem xét hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. Hiện cơ quan Công an cũng tiến hành làm rõ đối tượng tung clip lên mạng để có hình thức xử lý theo quy định.

Sau vụ nhiều học sinh “dính” đến ma túy, rồi bây giờ đánh nhau tung clip lên mạng như kiểu hành xử “xã hội đen” đã cho thấy vấn nạn đạo đức học đường ở Gia Lai đang có vấn đề bất ổn

N.Như
.
.
.