Hòa Bình: Hiệu quả từ mô hình “Lũy tre xanh”

Thứ Ba, 12/08/2014, 11:19
Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự (ANTT) thuộc xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy còn được gọi là tổ “Lũy tre xanh” được xây dựng tại xóm Lạc Vượng đầu những năm 1990, khi đó đời sống của cán bộ và nhân dân trong xóm còn gặp nhiều khó khăn, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại đối tượng như trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Do đó, nhân dân trong xóm rơi vào tình trạng “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, mọi người ngại va chạm, đấu tranh tố giác tội phạm vì sợ bị trả thù, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, sự điều hành của chính quyền cơ sở.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành trong thôn đã họp thống nhất tìm biện pháp giải quyết, quyết định chia 2 xóm Lạc Vượng 1 và 2 thành 4 tổ, lấy tên là tổ “Lũy tre xanh”. Đây là một tổ chức tự nguyện của quần chúng nhân dân từ 15 đến 30 hộ gia đình có chung đường đi lối lại, có chung nguồn nước, chung cánh đồng sản xuất cùng sinh hoạt trong thôn và được quy định chặt chẽ, đứng đầu có tổ trưởng, tổ phó và thư ký.

Mỗi tổ có nhiệm vụ rõ ràng, giữ gìn ANTT trong khu vực tổ; tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy chế về đảm bảo ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, quản lý tài sản của cá nhân, tập thể; thực hiện phương châm “lá lành đùm lá rách”, hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn không lãi để sản xuất…

Từ khi thành lập, đi vào hoạt động, tổ liên gia tự quản về ANTT đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, phát huy vai trò của gia đình trong tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, các ngành và lực lượng Công an xã đến nay, xóm Lạc Vượng đã nhân rộng mô hình “tổ liên gia tự quản” ra toàn xã với 90 tổ, kinh phí hoạt động do các thành viên trong tổ tự nguyện đóng góp và hằng tháng tổ chức giao ban để thông báo các chủ trương chung, tình hình ANTT tại địa bàn.

Từ năm 2005 đến nay, các tổ liên gia tự quản hoạt động hết sức tích cực và mang lại hiệu quả cao, giúp cho lực lượng Công an triệt xóa được nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự như cờ bạc, trộm cắp, mại dâm…; khám phá giải quyết hàng trăm vụ vi phạm pháp luật; lập hồ sơ đưa 39 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư đã có 31 đối tượng tiến bộ, hạn chế được các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Có thể khẳng định, sự ra đời của “Lũy tre xanh” tại xóm Lạc Vượng được coi như tiền thân của mô hình “tổ liên gia tự quản về ANTT” nói chung và đã được nhân rộng ra toàn huyện Yên Thủy, một số xã ở các huyện như: Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn... Qua đó đã tạo được những chuyển biến rõ rệt, nhất là tội phạm về hình sự, các tệ nạn xã hội khác đều bị đẩy lùi, làm chuyển biến nhận thức trong quần chúng nhân dân về công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Ngô Thủy
.
.
.