Hiện tượng ‘mù khô’ tại TP Hồ Chí Minh là do ô nhiễm
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tượng này được xác định ban đầu là sương mù "khô" do ô nhiễm môi trường gây nên và nguyên nhân có thể do ô nhiễm phát từ các vụ cháy rừng ở Indonesia, phát tán ra các nước xung quanh.
Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 7-10, hiện tượng sương mù xuất hiện còn khá dày ở nhiều khu vực trung tâm và ở ngoại thành TP Hồ Chí Minh. Tại một số tuyến đường như Xa lộ Hà Nội, Trường Chinh, quốc lộ 13, Mai Chí Thọ... nơi có nhiều phương tiện lưu thông, hiện tượng sương mù vẫn còn khá dày đặc. Tại nhiều khu vực ở các quận phía Đông của thành phố như Thủ Đức, quận 2, 9, 4, Bình Thạnh và ở khu vực trung tâm như quận 1, 2, 4, Tân Bình, Phú Nhuận... luôn bao phủ lớp sương mù, mờ mịt, kéo dài suốt cả ngày. Nhiều tòa nhà cao tầng bị bao trùm bởi sương mù, tầm nhìn xa rất hạn chế.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tượng "mù khô" sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài ba ngày tới nhưng mật độ sẽ giảm dần, nhất là khi xuất hiện các cơn mưa lớn, khói bụi sẽ chìm xuống. Vì vậy, khi ra đường người dân nên đeo khẩu trang, kính mắt hoặc các thiết bị bảo hộ để bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế hít phải khói bụi ô nhiễm.
