Heo chết hàng loạt sau khi phun thuốc sát khuẩn

Thứ Hai, 24/08/2009, 10:20
Một số hộ dân ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bức xúc vì cho rằng hàng trăm con heo của các hộ dân này sau khi được cơ quan thú y cho phun thuốc sát khuẩn đã bị bệnh, chết, hoặc sảy thai, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ chăn nuôi.

Theo ông Hồ Văn Kiển (ngụ đường 29, tổ 26, thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức): Ngày 8/8, ngành thú y cho phun thuốc sát khuẩn thì khoảng hai giờ sau khi phun, ông Kiển phát hiện đàn heo trong chuồng hầu hết bị phồng da, sốt, khó thở. Đến ngày 10 và 11/8, sức khỏe của bầy heo sút giảm trông thấy và hàng chục con đã chết, nhiều con bị sảy thai, khô thai, bỏ ăn. Thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Không riêng gia đình ông Kiển, tại thôn Quảng Tây, có ít nhất 10 hộ có heo bị bệnh sau khi phun thuốc sát khuẩn như hộ của ông Hồ Quýt, ông Lê Hiển, hộ bà Trịnh Thị Xuân Thu, Phan Thị Khách…

Theo phản ánh của những hộ dân ở đây thì, sau khi thuốc được giao đến thôn, thôn đã huy động nhiều người thực hiện phun xịt. Người phun thuốc không được hướng dẫn kỹ thuật. Còn bình xịt là loại bình cá nhân, dùng để xịt thuốc rầy chứ không phải bình xịt thuốc của ngành thú y.

Ông Vũ Đức Phúc - Trưởng trạm Thú y huyện Châu Đức cho biết, Trạm cũng đã nhận được đơn khiếu nại và đã có văn bản trả lời cho người dân. Ông Phúc đã đích thân xuống kiểm tra việc phun thuốc sau khi xảy ra sự việc trên và đúng là thôn đã sử dụng bình xịt tay để phun thuốc. Nhóm phun thuốc cũng đã xịt cho hơn 10 hộ trong xóm.

Ông Giao Văn Sỹ - cán bộ Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngành thú y đã khuyến cáo không nên xịt vào giữa trưa nắng, heo dễ bị stress, sốc thuốc… Theo quy định, tất cả các bình xịt phải được cọ rửa sạch sẽ, đem phơi nắng cho hết hóa chất rồi mới được pha thuốc. Tuy Trạm thú y huyện báo cáo heo có biểu hiện dịch nhưng phải kiểm tra lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm và căn cứ vào kết quả mới khẳng định có dịch hay không.    

Theo ông Trần Văn Tư - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành thì đây là đợt phun thuốc tiêu độc, sát trùng cho đàn gia súc gia cầm, phòng chống cúm A/H1N1. Thời gian phun từ ngày 27/7 đến 25/8, chia làm ba đợt. Khi triển khai, UBND xã cũng đã có mời các Trưởng thôn, Ban chỉ đạo, Đội thú y. Đây là đợt phun thứ ba và cũng đã xảy ra sự cố trên một số đàn heo. Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Đương cho biết, sắp tới, sẽ yêu cầu các cán bộ liên quan cùng với ngành thú y xác định cụ thể nguyên nhân và tiến hành xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc.

Ông Định Bá Công - Chủ tịch UBMTTQ xã khẳng định: Trách nhiệm trước tiên là của cán bộ thú y xã. Khi giao thuốc cho các thôn, phải ước lượng được lượng thuốc cần sử dụng và giám sát việc sử dụng bình xịt và tỷ lệ pha chế thuốc…

K.Ngân - H.T.
.
.
.