Hệ lụy từ việc người dân đua nhau mua thực phẩm chức năng để chữa bệnh

Thứ Hai, 16/12/2013, 15:44
Những ngày gần đây, cuộc sống của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông dường như đang bị đảo lộn trước những tin đồn về việc sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Unicity có khả năng chữa được bách bệnh. Điều đáng nói là từ việc nhận thức không đúng về tác dụng của những sản phẩm này, rất nhiều người dân đã dồn hết tài sản, bán hết đất đai nhà cửa để mua về chữa bệnh, gây ra những hệ lụy khôn lường.

Theo phản ánh của người dân, thực phẩm chức năng Unicity có xuất xứ từ Mỹ và do Công ty TNHH Unicity Việt Nam phân phối, trụ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thực phẩm chức năng Unicity hiện tại đang được phân phối trên thị trường gồm có 13 dòng sản phẩm với các tên gọi bằng tiếng Việt, như: đồ uống tăng lực thông minh, đồ uống giảm mỡ thừa, đồ uống trái cây tăng cường hệ miễn dịch, trà thảo dược nhẹ nhàng làm sạch đường ruột, đồ uống giàu dinh dưỡng và chất xơ, sản phẩm hỗ trợ phát triển cơ và cải thiện trí nhớ... Các sản phẩm có giá từ 170.000 đồng đến 2.900.000 đồng. Tuy nhiên, theo hầu hết người mua thì để chữa khỏi một bệnh phải mua nhiều lần, một lần hết từ 19 đến 20 triệu đồng.

Điều đáng nói là mặc dù trên bao bì của tất cả các loại sản phẩm này đều có ghi dòng chữ “Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc”, nhưng hầu hết người mua sản phẩm đều ngộ nhận rằng thực phẩm chức năng này có thể trị được bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo. Những người tham gia mua các sản phẩm của công ty được gọi là tham gia vào “dự án cuộc sống hạnh phúc”.

Đáng buồn, hiện nay đang là thời kỳ cao điểm để thu hoạch mùa vụ cà phê, nhưng vì tham gia “dự án cuộc sống hạnh phúc” nên nhiều người đã bỏ bê công việc nương rẫy để dành thời gian đi làm hồ sơ, xuống tận Sài Gòn tham gia hội thảo và mua sản phẩm chức năng Unicity. Cũng vì tin rằng sẽ chữa khỏi bệnh nên nhiều người đã quyết tâm mua bằng được sản phẩm về dùng với giá cắt cổ. Không ít hộ thuộc diện hộ nghèo đã đi vay mượn khắp nơi để mua sản phẩm về chữa bệnh...

Các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong tuyên truyền cho người dân những hiểu biết đúng đắn về thực phẩm chức năng.

Nhiều hộ có điều kiện hơn cũng dồn hết tiền nhà có để mua như gia đình ông Phạm Văn Kinh ở thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong. “Tôi vốn bị bệnh hở van tim và suy tim độ 4. Nghe thực phẩm chức năng Unicity có thể chữa được bách bệnh nên tôi đã dồn hết tiền lương hưu và xin thêm con cái để mua về uống. Một lần mua như vậy hết khoảng 20 triệu đồng. Cũng vì dồn hết tiền mua thuốc nên chi tiêu cho việc ăn uống của hai vợ chồng già cũng phải tằn tiện hơn trước rất nhiều nhưng bệnh tình đến nay vẫn chưa khỏi...”, ông Kinh thổ lộ.

Thượng tá Bùi Văn Duyên, Phó trưởng Công an huyện Đắk GLong cho biết, nguyên nhân của tình trạng này một phần do hầu hết bà con không biết chữ, trình độ nhận thức còn hạn chế. Mặt khác, một số người dân bị các đối tượng ngoài tỉnh lôi kéo đi kinh doanh thực phẩm chức năng để hưởng lợi khi rủ được nhiều người cùng mua. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho số người mua thực phẩm chức năng trên địa bàn ngày càng tăng, gây ra những hệ lụy trong cuộc sống và ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Bởi thực chất đây chỉ là một hình thức bán hàng đa cấp, với những thủ đoạn chào hàng, quảng cáo sản phẩm ở “trên trời”, khiến cho người dân tin tưởng, bán hết đất đai nhà cửa mua sản phẩm, đến khi Công ty làm ăn thua lỗ, phá sản thì người dân lại rơi vào cảnh trắng tay…

Theo Công an huyện Đắk Glong, Đắk Nông, hiện toàn huyện có khoảng gần 200 người mua và sử dụng dòng thực phẩm này với niềm tin là chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượt người mua và sử dụng vẫn còn rất nhiều và đang có chiều hướng tăng nhanh. Các địa phương có người mua nhiều như xã Đắk Plao, Đắk Som, Đắk Rmăng và xã Đắk Ha…

N.Như - Bá Hiển
.
.
.