Hãy giúp một cựu chiến binh Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn

Thứ Năm, 04/03/2010, 11:58
Nhiều năm nay, hằng tháng ông Nguyễn Văn Lộc, ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là cựu chiến binh Đoàn 559 (bộ đội Trường Sơn vẫn bắt xe buýt lên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa để tìm hồ sơ, giấy tờ và đến các cơ quan chức năng xin hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước đối với những người đã đổ máu, hy sinh một phần tuổi trẻ ở Trường Sơn.

Tiếp tôi trong một ngôi nhà tuềnh toàng, chẳng có gì đáng giá ngoài một tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, ông Lộc và bà Lê Thị Hợp - vợ ông nghẹn ngào kể lại: Quê ông là xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1958 ông vào làm công nhân Nhà máy Phân bón Nam Phát, Hàm Rồng. Đầu năm 1963, ông nhập ngũ vào chiến trường miền Nam. Sau khi được huấn luyện, ông Lộc được bổ sung cho Tiểu đoàn pháo 12 ly 7 thuộc Sư đoàn 325A, quân tình nguyện Lào. 3 năm sau, ông lại được điều về chiến trường 3, Kon Tum.

Ngày 20/5/1965, sau khi bị thương, ông Lộc được chuyển về mặt trận V3, Tây Nguyên. Đầu 1968, ông lại được điều sang chiến trường Campuchia. Cuối năm 1968, do sức khỏe yếu, ông được điều về làm y tế tại Binh trạm 13, Đoàn 559, bộ đội Trường Sơn để phục vụ công tác mở đường Hồ Chí Minh. Trong một trận bom do Mỹ giội xuống Binh trạm 13, ông Lộc bị vùi lấp toàn bộ tư trang, giấy tờ cá nhân.

Ngày 26/7/1972, ông Lộc được điều ra an dưỡng tại Đoàn 585 thuộc Tỉnh đội Thanh Hóa đóng quân trên địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân. Tại đây, ông đã gặp và cưới bà Hợp. Do sức khoẻ quá yếu nên ông đã xin phục viên và ở lại xã Thọ Lộc. Vài năm gần đây, do gia đình quá khó khăn, con trai đầu của ông Lộc bị bệnh tim nặng nên gia đình ông càng trở nên kiệt quệ. Ông đã đi khắp nơi để đề nghị giải quyết chế độ cho mình nhưng đều nhận được trả lời không tìm thấy giấy tờ chứng minh việc ông Lộc đã từng ở chiến trường và bị thương.

Hiện nay, sức khỏe của ông Lộc rất yếu, kinh tế lại hết sức khó khăn. Mong bạn đọc xa gần hãy giúp đỡ ông vượt qua khó khăn. Đồng thời, rất mong các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ để những người như ông Lộc khỏi bị thiệt thòi

Thái Thanh
.
.
.