Náo nhiệt các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm ngày đầu "khai trương"

Thứ Năm, 01/09/2016, 22:25
Ngay trong tối đầu tiên Thành phố Hà Nội thực hiện phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm (1-9), hàng nghìn người đã đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm phố đi bộ ngày đầu "khai trương" với nhiều trò chơi dân gian và các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

Khác với các tuyến phố đi bộ trong phố cổ, phố đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm được tổ chức cả ngày và đêm vào dịp cuối tuần. 

Thời gian bắt đầu từ tối thứ 6 đến 24h ngày Chủ nhật. Thành phố dự kiến thí điểm từ nay đến cuối năm.

Trước 19h, lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt trên các tuyến đường đi bộ.
 Các thanh chắn được đưa ra chuẩn bị cho việc phong tỏa các các tuyến đường cấm.
19h, các lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện cấm đường, phân luồng giao thông vào Hồ Hoàn Kiếm.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT TP Hà Nội ra khu vực hồ Hoàn Kiếm để hướng dẫn các chiến sỹ CSGT.
 Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tại các chốt giao nhau giữa tuyến đường đi bộ và tuyến đường thông thường.
Trong ngày đầu tiên mở tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, lực lượng CSGT và CSCĐ luôn túc trực 24/24 để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân khi đi đến các địa điểm cấm đường.
Các thanh chắn được trang trí bằng các chậu hoa để đảm bảo mỹ quan cho các tuyến phố.
Chỉ ít phút sau khi mở tuyến phố đi bộ đã có hàng nghìn người đổ về phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Các bạn trẻ háo hức ngồi ngay dưới lòng đường để chụp những tấm ảnh lưu niệm.
Xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành sân chơi lớn với nhiều khung cảnh chưa từng có trước đây.

Người dân và trẻ em thoải mái dạo chơi trên các tuyến phố.
Nhiều cặp đôi được thỏa sức đi dạo trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nhiều bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng

Các du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm không khí trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Tại nhiều địa điểm trên tuyến phố đi bộ cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ truyền thống, triển lãm tranh, các trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, chơi ô ăn quan.
Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia các trò chơi dân gian.
Trò chơi kéo co thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham gia.
Trò chơi ô ăn quan cũng là điểm hấp dẫn thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.
Xung quanh khu vực phố đi bộ ở Hồ Hoàn Kiếm, có nhiều dịch vụ như vẽ chân dung, cho thuê xe điện cân bằng...


Trần Ngọc- Chiến Thắng
.
.
.