Hàng chục hộ dân ven sông Đuống phấp phỏng lo nhà sập
Chúng tôi cũng đã có nhiều bài báo phản ánh về tình trạng này, và ngay từ năm 2005, UBND TP Hà Nội đã phải có văn bản yêu cầu di dời khẩn cấp 7 hộ dân khỏi điểm sạt lở nguy hiểm tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống. Tại thời điểm đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã giao cho địa phương xây dựng khu tái định cư để di dời toàn bộ gần 100 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở này. Nhà của các hộ dân trên đều nằm ở khu vực cách 50m so với mép nước. Tuy cộng đồng dân cư ở đây đã nhiều lần làm đơn “cầu cứu” cơ quan chức năng, nhưng đến thời điểm này, nhiều hộ dân vẫn phải sống trong cảnh lo sập nhà.
Bà Phạm Thị La, tổ 2, Yên Viên chỉ cho chúng tôi toàn bộ phần công trình phụ và cả bếp của gia đình bà giờ đã nằm dưới lòng sông. Trên bờ, sát mép nước chỉ còn dấu nền móng sót lại. Hàng xóm sát vách của bà thì đã mất cả phòng ngủ, trơ trọi bức tường đổ nát. Theo bà La, hiện còn gần 40 hộ dân sống trong khu vực sạt lở nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào, nhà cửa cũng có thể đổ xuống sông...
|
| Dấu tích căn bếp nhà bà Phạm Thị La trước đây bị sập. |
Theo Hạt Quản lý đê số 6, khu vực lún nứt, sạt trượt có vị trí từ Km9+300 đến Km9+325, cách chân đê phía sông 180m và cách kè Yên Viên về phía hạ lưu khoảng 300m.
Thực tế, đã rất nhiều lần các cơ quan chức năng, cụ thể là UBND thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm tiến hành kiểm tra, đánh giá và có đề xuất lên TP Hà Nội về tình trạng này. Ngay cả dự án tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi sạt lở đã được tính đến từ nhiều năm trước. Nhưng đến thời điểm này, mọi việc vẫn chỉ được thực hiện trên giấy.
Chiều 29/8, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và PCLB Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang lập kế hoạch cho dự án kè đoạn sông sạt lở này. Nhưng chính người đứng đầu Chi cục cũng trả lời không rõ tiến độ lập dự án đang tiến hành đến đâu!
