Hải tặc khống chế tàu Hoàng Sơn đến hải phận Sô-ma-li

Thứ Tư, 26/01/2011, 15:17
"Sáng 25/1, thuỷ thủ trên tàu Hoàng Sơn Sun gửi điện về công ty thông báo tàu đang bị cướp biển Sô-ma-li khống chế, đưa về cách bờ biển Sô-ma-li 2 hải lý. (Khi bị cướp biển khống chế, tàu Hoàng Sơn Sun ở cách khu vực hoạt động thường xuyên của cướp biển Sô-ma-li gần 2.000km). Mọi thủy thủ trên tàu vẫn an toàn và đang nằm trong tầm khống chế của cướp biển".

>> Chưa liên lạc được với tàu Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt giữ

Đó là những thông tin mà ông Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Hoàng Sơn (chủ tàu Hoàng Sơn Sun) thông báo tại cuộc làm việc giữa Sở Ngoại vụ Hải Phòng với đại diện công ty và gia đình 11  thuyền viên trên tàu Hoàng Sơn Sun.

Ông Sơn cũng cho biết thêm: Đây là lần thứ 4 thủy thủ trên tàu liên lạc với công ty chứng tỏ việc liên lạc này không phải do thủy thủ bí mật gửi tin về mà có sự khống chế, chỉ đạo của bọn cướp biển. Chiều 24/1, chúng tôi đã liên hệ với 2 đầu mối môi giới của Hoa Kỳ để tư vấn về giải pháp giải cứu thủy thủ đoàn và tàu Hoàng Sơn. Theo các đầu mối môi giới này thì "kịch bản" của bọn bắt cóc là thời gian tới, bọn cướp biển sẽ tiếp tục cho thủy thủ đánh điện về công ty. Các thủy thủ cũng sẽ lần lượt gọi điện về gia đình để thông báo tình hình dưới sự giám sát của bọn cướp biển. Mục đích của bọn cướp biển là gây sức ép, đòi chủ tàu và gia đình nạn nhân nộp tiền chuộc. Theo các đầu mối môi giới này, việc đàm phán với bọn cướp biển để giải cứu thủy thủ và tàu thường mất khoảng 2-3 tháng.

Công ty Vận tải biển Hoàng Sơn cho biết đơn vị này không mua bảo hiểm đối với tàu và thủy thủ đoàn trong trường hợp bị cướp biển như thông tin đã đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Trách nhiệm của công ty là bằng mọi cách giải thoát thủy thủ đoàn bằng biện pháp nộp tiền chuộc cho bọn cướp biển. Tuy nhiên, công ty khó có thể huy động một khoản tiền chuộc "khổng lồ" theo yêu cầu của bọn cướp biển. Công ty Hoàng Sơn đề nghị các cấp, ngành có biện pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt này. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện gia đình các thủy thủ trên tàu Hoàng Sơn thể hiện sự lo lắng đối với tính mạng, sức khỏe của các thủy thủ. Bên cạnh đó, các gia đình đề nghị Công ty Hoàng Sơn có trách nhiệm hơn trong việc chăm lo đời sống gia đình thủy thủ (chế độ lương của thủy thủ trong thời gian họ đang bị cướp biển giam giữ; việc thăm hỏi, động viên gia đình thủy thủ…).

Ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng cho biết: Sáng 25/1, tôi đã gọi điện tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để tìm hiểu về những thông tin mới về số phận của tàu Hoàng Sơn Sun và các thủy thủ trong đoàn. Thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết vẫn đang theo dõi sát sao mọi thông tin. Bộ Ngoại giao đang liên lạc với các tổ chức hàng hải quốc tế đồng thời yêu cầu đại sứ quán các nước trong khu vực giáp Sô-ma-li tích cực liên hệ các kênh thông tin để tìm hướng giải thoát thủy thủ đoàn tàu Hoàng Sơn Sun.

Hướng giải quyết chủ yếu là đàm phán nộp tiền chuộc để giải thoát cho các thủy thủ và tàu đang bị giam giữ. Các cơ quan chức năng Nhà nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, giải thoát thủy thủ và tàu Hoàng Sơn Sun. Theo đó, ngày 26/1 (hôm nay), Cục Hàng hải Việt Nam sẽ làm việc với Công ty Vận tải biển Hoàng Sơn. Tới ngày 27/1, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan bàn giải pháp giải cứu thủy thủ đoàn tàu Hoàng Sơn Sun. Bà Nguyễn Thanh Phương, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Sơn cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ một yêu cầu trả tiền chuộc nào từ phía những kẻ bắt giữ tàu.

Bà Nguyễn Thanh Phương cho biết, tuy chưa nhận được yêu cầu tiền chuộc từ nhóm cướp biển nhưng doanh nghiệp đã tiến hành thuê một đơn vị đại diện tại Anh để sẵn sàng đàm phán khi bắt được liên lạc

V.Hòa
.
.
.