Hai cha con tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng

Thứ Hai, 31/05/2021, 14:27
Thời điểm xảy ra cháy, tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường đưa được 4 người mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên 2 người không qua khỏi…

Khoảng 3h15’ ngày 31/5, đám cháy bùng phát tại căn nhà số 16A, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

Thời điểm này trong căn nhà có 4 người mắc kẹt gồm N.H.V (SN 1948), N.V.Đ.N (SN 1989, con ông V), N.T.K.C (SN 1987, vợ N) và bé gái N.V.T.T (SN 2017, con N).

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu.
Các tổ cứu hộ đã đưa 4 người trong đám cháy ra ngoài.
2 trong số 4 người được cứu ra ngoài đã tử vong trong bệnh viện.

Người dân phát hiện đám cháy đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên cửa nhà là cửa cuốn, khó phá nên không thể tiếp cận đám cháy giải cứu người. 

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 3 phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH KV1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

 Các tổ công tác phải dùng dụng cụ chuyên dụng phá cửa cuốn, kết hợp với thang chuyên dụng để vào sâu bên trong hiện trường đưa 4 người ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn 30’ đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường căn nhà 1 trệt, 2 lầu bị cháy khoảng 80/120m2 khu vực tầng trệt cùng nhiều tài sản bên trong. Bên dưới tầng trệt 3 xe gắn máy bị cháy trơ khung. 4 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu có 2 người không qua khỏi là ông V và anh N, 2 người còn lại đang được chữa trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, bà Phạm Tuyết Anh, Chủ tịch UBND phường 2, quận 3 đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường động viên người thân của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, đồng thời tìm hướng hỗ trợ các nạn nhân.


Anh Thư
.
.
.