Hải Phòng: 3 xã chung một trạm y tế
3 xã chung nhau một trạm y tế, nghe như chuyện lạ nhưng đang diễn ra ở Trạm Y tế xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
Nằm trong khuôn viên khoảng 200m2, Trạm Y tế xã Kiến Quốc được xây dựng cách đây đã gần 20 năm với 10 giường bệnh, trong đó 8 giường bệnh điều trị nội trú và 2 giường bệnh phục vụ công tác cấp cứu ban đầu. Đầu năm 2004, khi TP Hải Phòng có quyết định tách Kiến Quốc, thành lập thêm xã mới là Du Lễ, Trạm Y tế xã Du Lễ cũng được xây dựng mới khang trang, đầy đủ các phòng chức năng, đủ cán bộ nhưng lại chưa thể đi vào hoạt động vì... thiếu trang thiết bị.
Cuối năm 2005, trụ sở làm việc của UBND xã Du Lễ bị cháy nên đã mượn tạm thời trạm y tế của xã. Trong khi đó, các cán bộ y tế trạm Du Lễ lại chuyển sang nhờ xã Kiến Quốc để khám bệnh cho dân với tình trạng "dân xã nào, xã ấy khám". Trong lúc đó, Trạm Y tế của xã Ngũ Phúc xuống cấp phải phá bỏ để xây mới và không còn cách nào khác, các cán bộ y tế xã và người dân của xã này cũng đành sang "nhờ" Trạm Y tế xã Kiến Quốc.
Chính vì thế, hiện Trạm Y tế xã Kiến Quốc đang ngày càng trở nên quá tải với số lượt người khám, chữa bệnh ngày càng đông
