Hải Dương: Đất đai suy thoái

Thứ Hai, 26/03/2007, 16:31

Một số báo cáo chuyên đề đã kết luận chất lượng đất ở Hải Dương hiện nay được đánh giá chỉ đạt ở mức nghèo đến trung bình, không thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Kết quả khảo sát điều tra do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương thực hiện cho thấy: Hiện nay, Hải Dương có 138.800ha đất phù sa sông Thái Bình có xen kẽ phần nhỏ phù sa sông Hồng, chiếm khoảng 90% tổng diện tích đất tự nhiên. Phần còn lại là diện tích đất đồi núi phân bố ở phía Bắc tỉnh, chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất tự nhiên của Hải Dương.

Đây chính là yếu tố để nói rằng, Hải Dương từng nổi tiếng là vùng đất màu mỡ, nơi sản sinh ra những vật phẩm nông nghiệp chất lượng tốt nhất trong vùng châu thổ sông Hồng.

Tuy nhiên, giờ đây, phần lớn diện tích đất của tỉnh đã có chiều hướng suy thoái, chất lượng giảm dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp cũng như môi trường sống con người. Một số báo cáo chuyên đề đã kết luận chất lượng đất ở Hải Dương được đánh giá chỉ đạt ở mức nghèo đến trung bình, không thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Nguyên nhân sự xuống cấp về chất lượng của đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả cây trồng có thể do xói mòn trượt lở từ quá trình khai thác rừng trước đây và sự thâm canh quá mức cũng như sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, nhất là các loại thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, các loại đã bị cấm sử dụng...

Đáng lo về ý thức bảo vệ

Ngoài ra, sự xuống cấp về chất lượng đất còn có sự góp phần không nhỏ từ các yếu tố như tăng trưởng sản xuất công nghiệp, đô thị hoá ồ ạt nhưng ý thức bảo vệ môi trường lại không được đề cao. Đặc biệt, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã thu hút ngày càng nhiều các dự án sản xuất công nghiệp với đủ loại quy mô.

Sự phát triển mạnh này đã khiến cho công tác quản lý không thể theo sát tình hình, nhất là quản lý về chất thải, khí thải độc hại làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Huyện Kim Thành vẫn còn một số nhà máy chưa chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường; chưa khắc phục triệt để các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Tại KCN Đại An và KCN Nam Sách, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc giám sát xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng nhiều độc hại chưa chặt chẽ.

Và vì thế, đất màu mỡ ở Hải Dương nay đã ô nhiễm, bạc màu, kém chất lượng là hệ quả đã được báo trước

Lê Minh Triết
.
.
.