Hà Nội, thành phố của bụi và nấm mốc…
Ô nhiễm môi trường không khí đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân Thủ đô, gây ra hàng loạt các loại bệnh đặc trưng liên quan trực tiếp đến tai mũi họng, hen phế quản, viêm phổi, mắt và da liễu…
Đây là một cảnh báo được đưa ra trong một công trình nghiên cứu về thực trạng các bệnh tật của người dân Hà Nội có liên quan tới ô nhiễm không khí do nhóm nghiên cứu thuộc Sở Y tế Hà Nội, Học viện Quân y Hà Nội, Đại học Y Hà Nội vừa tiến hành…
Chỗ nào cũng… ô nhiễm bụi
Theo TS. Phạm Lê Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thì tại tất cả các điểm nghiên cứu (gồm 5 khu vực đại diện cho nội thành Hà Nội) đều bị ô nhiễm bởi bụi lơ lửng.
Chung cả hai mùa ở Hà Nội cao hơn TCCP gấp 2,5 lần. Trong đó mùa lạnh cao gấp 2,9 lần TCCP, mùa nóng cao gấp 1,2 lần TCCP. Khu vực giao thông Pháp Vân có nồng độ bụi cao nhất, gấp 4,1 lần TCCP, gấp 1,8 lần khu dân cư Kim Liên và 1,5 lần khu thương mại Đồng Xuân.
Buổi trưa và buổi chiều nồng độ bụi có xu hướng cao hơn buổi sáng. Nồng độ bụi mịn (PM10) chiếm tỷ lệ cao với 63%. Không khí tại toàn bộ TP Hà Nội nói chung và các điểm đo của 5 khu vực đại diện nói riêng đều bị ô nhiễm về vi sinh vật (VSV), nấm mốc.
Tổng số vi khuẩn hiếu khí/m3 không khí mùa lạnh của Hà Nội cao hơn TCCP 4 lần, mùa nóng cao gấp TCCP 12 lần; tổng số vi khuẩn tan máu/m3 không khí mùa lạnh ở Hà Nội cao hơn TCCP 40 lần.
Tình trạng ô nhiễm nặng về môi trường không khí đã kéo theo một loạt các loại bệnh đặc trưng. Qua điều tra 2.239 hộ gia đình với hơn 1 vạn thành viên gia đình, điều tra 6.021 học sinh và 1.368 cán bộ đang học tập và công tác tại 2 nhóm ngành nghề da giày và vật liệu xây dựng tại 4 công ty trên địa bàn Hà Nội, đã cho kết quả thật bất ngờ.
Tỷ lệ bệnh mắc cao là tai mũi họng chiếm 21,4%, viêm mũi dị ứng 10,7%, hen phế quản 9,9%, cảm cúm 8,9%, viêm phổi, viêm phế quản 8,3%, tiếp đến là các bệnh ngoài da và mắt 3-5%.
Các triệu chứng đường hô hấp mắc tỷ lệ cao nhất là tắc ngạt mũi (16%), chảy nước mũi (13,6%), viêm họng đỏ (9,8%), ho (7,4%). Thời điểm có dấu hiệu tổn thương đường hô hấp nhiều nhất là vào lúc tỉnh dậy, chiếm 63,9%.
Quận Hoàng Mai có tỷ lệ cao nhất, chiếm 26,6 đến 33,9%, thấp nhất là quận Hoàn Kiếm (2,9 - 7,6%). Ngoài ra, có tới 4,1% người đã từng mắc các bệnh da liễu, 11,4% mắc bệnh về mắt, trong đó cao nhất là quận Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân. Tổn thất lớn về kinh tế
Cũng theo kết quả nghiên cứu trong công trình nói trên thì xu hướng sức khỏe của người dân Hà Nội ngày càng bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí.
Theo đó, những người có thời gian sống ở Hà Nội trên 10 năm có tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính về tai mũi họng (24,5%) cao hơn những người sống dưới 3 năm (12,5%); các bệnh cấp tính như cảm cúm, trên 10 năm là 11,5% và dưới 3 năm chỉ chiếm 5,8%.
Như vậy, thời gian sống ở Hà Nội càng lâu thì xu hướng mắc các bệnh cấp tính và mạn tính về tai mũi họng, cảm cúm cao hơn những người có thời gian sống ít hơn (dưới 3 năm, tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản là 2,3%, từ 3 đến 10 năm là 13,3%). Trong đó, các bệnh hay gặp nhất là hen phế quản, viêm xoang, viêm mũi dị ứng và viêm phế quản chiếm từ 3,5%-7,9%.
Cũng theo kết quả nghiên cứu của công trình khoa học trên, ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tình trạng bệnh tật do ô nhiễm không khí còn gây ra những tổn thất về kinh tế, khiến cho gánh nặng chi phí của quốc gia ngày càng tăng: tăng chi phí và mật độ sử dụng bệnh viện, làm gián đoạn quá trình học tập và lao động nên hiệu quả, năng suất lao động không cao.
Đó là chưa kể, trong rất nhiều công việc, nghề nghiệp chỉ cần mất tập trung một chút cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, thậm chí cả tính mạng.
Tại cuộc hội thảo "Góc nhìn báo chí về chất lượng không khí Hà Nội" do chương trình Không khí sạch Việt Nam - Thụy Sỹ tổ chức vào trung tuần tháng 3, KS Đặng Dương Bình, Trưởng phòng Quản lý môi trường, Khí tượng và Thuỷ văn, Sở Tài nguyên, Môi trường, Nhà đất Hà Nội nêu giải pháp để từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:
Người dân, thành phố và các ban, ngành chức năng cần có những biện pháp cụ thể như tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và ban hành thêm các chính sách bảo vệ môi trường không khí ở Hà Nội cho phù hợp với những thay đổi về quy hoạch Thủ đô hiện tại và tương lai; đẩy mạnh và tiếp cận với việc sử dụng nhiên liệu sạch như điện, năng lượng mặt trời;
Triển khai nghiên cứu và khuyến khích sử dụng khí lỏng cho một số phương tiện giao thông; cải thiện kỹ thuật xe máy, ôtô để giảm bớt sự phát thải các chất khí độc hại đối với sức khỏe con người.
Đồng thời, phải tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành các quy chế về vệ sinh, bảo vệ môi trường không khí; phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm cũng như giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong chính mỗi người dân
