Hà Nội quyết tâm không để ùn tắc kéo dài quá 15 phút

Thứ Năm, 29/04/2021, 18:10

Hôm nay (29/04) cũng là ngày làm việc cuối cùng của đa số người dân để bước vào kỳ nghỉ lễ 30/04 và 1/05 kéo dài 4 ngày. Và trong chiều nay, nhiều tuyến giao thông chính của Hà Nội đã ghi nhận số lượng người tham gia giao thông tăng đột biến gây ùn, tắc tại một số điểm và điều đáng mừng là không chỗ nào xảy ra tình trạng ùn tắc quá lâu

Theo ghi nhận của PV báo CAND tại khu vực bến xe Giáp Bát thì đoạn giao cắt trước cửa bến xe đã được lực lượng công an phường Giáp Bát tiến hành rào lại tránh các xe quay đầu ảnh hưởng đến giao thông chiều ngược lại có thể dẫn đến ùn tắc. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm và bởi số lượng lớn xe khách, xe grab dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường. 

Còn tại đường Trường Chinh đoạn Ngã Tư Sở cũng đã xảy ra ùn, tắc bởi số lượng lớn xe ô tô, xe máy, xe buýt dồn ứ vào “nút cổ chai” mặc dù cầu vượt đã được đưa vào sử dụng một thời gian khá dài!

Tuy nhiên, việc ùn ứ chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trước khi kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 bắt đầu, tất cả các lực lượng chức năng bao gồm thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, công an phường sở tại và đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân, đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt, cố gắng hết sức để không tuyến đường nào của Hà Nội bị tắc quá 15 phút!  

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại một số điểm:

Đường vành đai 3 nhìn từ trên cao, các phương tiện di chuyển chậm và không xảy ra tình trạng ùn, tắc.

Đường Nguyễn Xiển chiều 29/04, số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vì nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra ngoài thành phố về quê, đi du lịch. Tuy nhiên tình trạng ùn tắc không hề xảy ra và nếu có chỉ trong thời gian rất ngắn, khoảng 5-7 phút.

Đoạn cầu vượt Trường Chinh, đây là điểm tắc kinh niên của Hà Nội mặc dù cầu đã được đưa vào hoạt động được một thời gian.

Điểm giao cắt trước cửa bến xe Giáp Bát đã được rào lại, tránh việc quay đầu, sang đường ảnh hưởng tới giao thông chiều ngược lại có thể dẫn đến ùn, tắc kéo dài.

Chiều 29/04, rất nhiều người dân đã bắt đầu ra khỏi Hà Nội để bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Những năm gần đây, việc điều phối, phân luồng giao thông của lực lượng CSGT Hà Nội những ngày lễ đã giải quyết rất nhiều điểm tắc "kinh điển", đảm bảo giao thông được trôi chảy.

Đoạn đường Giải Phóng và Kim Đồng.

Tại đường Giải Phóng, một trong những nguyên nhân gây tắc đường ở đây là xe khách ra vào bến, thả đón khách dọc đường.

Đường Giải Phóng hướng ngược lại hoàn toàn vắng vẻ.

Đường Trường Chinh chiều 29/04.
P.Sơn
.
.
.