Hà Nội dự kiến lập 72 cụm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thứ Hai, 18/04/2011, 17:50
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 dự kiến sẽ tổ chức 72 cụm thi. Đa số mỗi cụm thi có 3 trường. Nhiều nhất là cụm thi số 19, có 7 trường.

Có 3 cụm thi lẻ của các trường khu vực ngoại thành là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ba Vì, Trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn và Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C. Việc thành lập cụm lẻ nhằm giúp thí sinh không phải đi thi quá xa.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 4/6.

Đối với hệ trung học phổ thông, các môn thi gồm ngữ văn, vật lý, sinh học, địa lý, toán, ngoại ngữ. Trong đó, các môn ngoại ngữ, vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.

Cụ thể, ngày 2/6, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn vật lý. Ngày 3/6, buổi sáng thi môn địa lý, buổi chiều thi môn sinh học. Ngày 4/6, buổi sáng thi môn toán, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Thời gian làm bài các môn văn và toán là 150 phút, môn địa lý 90 phút, các môn còn lại thi 60 phút.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, các môn thi tốt nghiệp gồm ngữ văn, vật lý, sinh học, địa lý, toán, lịch sử. Trong đó, các môn vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Môn toán, văn, thời gian làm bài là 150 phút. Hai môn địa lý và lịch sử, thời gian làm bài thi là 90 phút. Lịch thi cụ thể: Ngày 2/6, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn vật lý. Ngày 3/6, buổi sáng thi môn địa lý, buổi chiều thi môn sinh học. Ngày 4/6, buổi sáng thi môn toán, buổi chiều thi môn lịch sử

Hải Châu
.
.
.