Hà Nội cùng 1.000 thành phố tắt đèn

Thứ Năm, 26/02/2009, 08:34
Hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất", lãnh đạo TP Hà Nội cho phép tắt đèn tại một số khu vực nhưng yêu cầu tuyệt đối không tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường...

Đúng 20h30' ngày 28/3, TP Hà Nội sẽ tham gia "Giờ trái đất", chiến dịch diễn ra trên phạm vi toàn cầu với mục đích chung là tiết kiệm khối lượng điện tiêu thụ đáng kể đồng nghĩa với giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thông điệp năm nay của chiến dịch sẽ diễn ra ở đồng loạt 1.000 thành phố trên thế giới với 1 tỉ người tham gia là "Tắt đèn, bật tương lai". Mục tiêu của chiến dịch nhằm khẳng định mỗi cá nhân khi cùng chung sức có thể góp phần tích cực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cũng như khẳng định quyết tâm của Thủ đô với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, UBND TP Hà Nội đã quyết định sẽ tổ chức chiến dịch "Giờ trái đất" từ năm nay. Thông điệp trong "Giờ trái đất" diễn ra tại Hà Nội là "Hãy tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ, từ 20h30' - 21h30' ngày 28/3".

Vào giờ này, tại khu vực Nhà hát Lớn, lãnh đạo TP sẽ đọc tuyên bố bắt đầu sự kiện, tắt điện tại khu vực Nhà hát Lớn, Đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa - cầu Thê Húc, tượng đài vua Lý Thái Tổ, xung quanh hồ Trúc Bạch, SVĐ Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị quốc gia, trụ sở UBND TP Hà Nội, khách sạn Hilton, Sofitel Metropole, chung cư 34-T khu Trung Hòa - Nhân Chính... với sự tham gia của hàng nghìn người bao gồm học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp...

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các cơ quan cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường hay đèn chiếu sáng phục vụ các hoạt động bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu của TP

V.H.
.
.
.