Hà Nội có nguy cơ động đất cấp 8-9
Bản đồ phân vùng nhỏ động đất Hà Nội với tỷ lệ 1:25000 do Viện Vật lý Địa cầu xây dựng năm 1996 đã dự báo dài hạn, chi tiết cấp độ động đất cao nhất có thể xảy ra trên từng khu vực cụ thể thuộc địa bàn Thủ đô. Với mỗi nhóm đất có tính cơ lý, chu kỳ đặc trưng của nền đất khác nhau thì cấp độ, gia tốc và chu kỳ đặc trưng của biên độ gia tốc cực đại của động đất khác nhau.
Cấu tạo nền đất của Hà Nội được chia thành ba nhóm gồm: Nhóm đất dính, nhóm đất dính ở trên và nhóm đất rời ở dưới, nhóm đất dính và nhóm đất có thành phần trạngthái tính chất đặc biệt.
Phần lớn diện tích Hà Nội có nguy cơ bị động đất cao nhất là cấp 8. Đó là khu trung tâm Thủ đô như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, và một phần của quận Thanh Xuân, Hoàng Mai.
Một phần quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm thuộc nhóm đất dính có lịch sử hình thành kiến tạo địa chất lâu đời với kết cấu đất thổ cư tốt, chắc chắn nên cấp độ động đất cao nhất có thể xảy ra là cấp 7. Đó là cấp thấp nhất trên toàn thành phố.

Một loạt các nhà cao tầng ở Hà Nội bị dư chấn của trận động đất xảy ra ở Lào ngày 16/5.
Các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và quận Long Biên chủ yếu ở cấp độ 8 và chen lẫn các vùng nhỏ có cấp độ 7.
|
Đến ngày 23/5, Viện Vật lý Địa cầu đã theo dõi được 11 đợt dư chấn của trận động đất tại Bắc Lào với cường độ 6,1 độ richter xảy ra ngày 16/5. Dư chấn mạnh nhất đạt 4,5 độ richter. Các dư chấn ngày càng thưa thớt và yếu dần, không có khả năng ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. |
Cấp độ 8-9 là cấp độ cao nhất trong nguy cơ bị động đất tại Hà Nội. Các vùng có nguy cơ trên là: Thanh Trì, phần đất dọc bờ sông Hồng thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.
Nguyên nhân là do cấu tạo nền đất mềm yếu từ bùn cát, bùn sét, sét, hay cát trầm tích mới tạo thành ven sông.
Lịch sử đã ghi nhận nhiều trận động đất xảy ra tại Hà Nội. Năm 1277 xảy ra một trận động đất cấp 7. Đến năm 1285, trận động đất mạnh cấp 8 đã làm vỡ đôi bia đá chùa Báo Thiên. Hai năm sau lai có thêm một trận động đất cấp 7-8.
Từ đó đến nay, lịch sử chưa có thêm những trận động đất lớn nhưng vùng đất ngàn năm văn vật này cũng đã chịu ảnh hưởng nhiều từ các trận động đất từ các khu vực lân cận. Động đất ở Phú Yên năm 1958 gây chấn động cấp 4-5 ở Hà Nội. Động đất tại Bắc Giang vào tháng 6/1961 và tại Tuần Giáo (Lai Châu) vào năm 1983 khiến Hà Nội bị rung chấn cấp 6.
Năm 2005, Hà Nội đã bị rung chấn do tác động của trận động đất ở Nghệ An. Các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu nhận xét: hiện tại, các thông số kỹ thuật đo được cho biết không có dấu hiệu nào báo hiệu có nguy cơ động đất xảy ra tại Hà Nội trong tương lai.
TS Nguyễn Ngọc Thủy cho biết: Việt
