Hà Nội: Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC)
Ngày 2/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội) diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC).
Tới dự có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; đại diện các ban, ngành Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam. Ngài R. Chandra, Chủ tịch danh dự WPC; Tiến sĩ T. Pafilit, Tổng Thư ký WPC; đại diện các phong trào hòa bình, các tổ chức nhân dân châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ La-tinh và đông đảo bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đình Cự đã điểm lại chặng đường 55 năm hình thành và phát triển của WPC. Kể từ Hội nghị Bảo vệ hòa bình thế giới lần đầu được tổ chức ngày 25/4/1949 tại hai thành phố Paris (Pháp) và Prague (Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Czech), sau những nỗ lực của các đại biểu quốc tế, các nhà khoa học, hoạt động xã hội, Hội nghị thành lập WPC đã diễn ra năm 1950 tại Warsaw, thủ đô Ba Lan. Ngày 19/11/1950, tại thủ đô kháng chiến Việt Bắc, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt
Trong 55 năm qua, WPC đã dành cho Việt
Đại diện của các phong trào hòa bình trên thế giới đã nhắc lại lịch sử đoàn kết, đấu tranh vì hòa bình của WPC tại châu Á, châu Âu, châu Phi cũng như ở Mỹ La-tinh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các đại biểu quốc tế cũng nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác phát triển kinh tế, tăng cường các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ bất công tài chính, tiền tệ trên thế giới…
Nhân dịp này, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã trao tặng WPC bức trướng lưu niệm mang dòng chữ "Hội đồng Hòa bình thế giới, 55 năm vì một thế giới hòa bình và công lý", ghi nhận những đóng góp to lớn của WPC cho phong trào hòa bình thế giới và nền độc lập, hòa bình của Việt Nam