Hà Nội: "Cuộc đua" vào lớp 10 bắt đầu
Trường công lập: Tốp giữa "hút" thí sinh
Những trường tốp đầu chủ yếu là thí sinh đăng ký NV1: THPT Chu Văn An (không chuyên) NV1 có 1.029 thí sinh, trong khi NV2 chỉ có 38 thí sinh; THPT Kim Liên NV1 có 1.364 thí sinh, trong khi NV2 chỉ có 27 thí sinh; Trần Phú NV1 có 1.061, NV2 có 69; Phan Đình Phùng NV 1 có 1.091, NV2 có 126; Thăng Long có 1.122 NV1, NV 2 có 10; Lê Quý Đôn những năm trước số lượng thí sinh dự thi khiêm tốn hơn, nhưng năm nay NV1 có 1.548 và NV2 có 195. THPT Việt - Đức có 1.270 NV1 và 151 NV2.
Rất ít thí sinh đăng ký NV2 vào các trường tốp đầu vì lí do điểm chuẩn trường này rất cao, các em không có khả năng đua chen nếu trượt NV1, trong khi điểm chuẩn NV2 của cùng 1 trường phải cao hơn NV1 từ 1,5 điểm trở lên.
Sự phân hóa đó đã khiến số lượng thí sinh đăng ký NV1, NV2 vào các trường tốp giữa tăng vọt. Nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết, họ chọn cả 2 NV vào 2 trường có chất lượng trung bình khá là giải pháp "an toàn".
Trong khu vực nội thành, THPT Nhân Chính có NV1 là 1.155 và NV2 là 1.573 (tổng cả hai NV lên đến 2.728 hồ sơ với chỉ tiêu là 540, như vậy 5 hồ sơ đăng ký sẽ chỉ chọn được 1); THPT Trần Nhân Tông có NV 1 là 1.446 và NV 2 là 2.168, cả hai NV là 3.614, với chỉ tiêu 720, cũng dao động ở mức hơn 5 hồ sơ chọn 1; THPT Quang Trung có 979 NV1 và 1.544 NV2; THPT Hai Bà Trưng có 1.057 NV1 và 1.949 NV2; THPT Hoàng Văn Thụ có 856 NV1 và 1.130 NV2; THPT Việt Nam - Ba Lan có 900 NV1 và 1.765 NV2.
Đặc biệt, có những trường, NV2 đông hơn NV1 rất nhiều như THPT Trần Hưng Đạo trong khi NV1 chỉ có 654 hồ sơ thì NV2 tăng lên đến 2.049 hồ sơ; THPT Trương Định NV1 là 705, NV2 là 1.759. Ở khu vực ngoại thành, THPT Đông Anh có 951 NV1 nhưng NV2 lên tới 3.002; Cổ Loa NV1 là 1.267 và NV2 là 1.130…
Chính vì cuộc đua gay gắt giữa các tốp trường, thậm chí giữa 2 NV đăng ký vào cùng một trường nên một số hiệu trưởng cho biết, phương án xét tuyển vẫn phải dựa vào kết quả điểm thi và điểm xét tuyển của thí sinh.
Tuy nhiên nhiều trường có đông thí sinh đăng ký NV2 thường rất bị động (vì thí sinh trúng cả hai NV nhưng lại chọn học NV1), do đó, họ thường chọn giải pháp chủ động là ưu tiên thí sinh đăng ký NV1và dành 1 tỉ lệ nhỏ để xét NV2. Chỉ một số ít trường chấp nhận chờ đợi thí sinh NV2 với mục đích để nâng cao chất lượng đầu vào…
Hệ dân lập: Tuyển cả thí sinh ngoại tỉnh và mở nhiều lớp chất lượng cao
Đã thoát ra khỏi thời kỳ ảm đạm mở cửa mà không có thí sinh, trong vài năm trở lại đây, nhiều trường THPT dân lập và bán công đã khởi sắc, được phụ huynh và thí sinh ưa chuộng hơn.
Hệ thống trường dân lập cũng có phân hóa mạnh. Đến thời điểm này, đầu bảng có lẽ vẫn là THPT dân lập Lương Thế Vinh, một trong số rất ít trường ở Hà Nội vừa có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp.
Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm trước, trường tuyển 800 chỉ tiêu vào lớp 10, trong khi hồ sơ nộp là hơn 8.000, trung bình 10 em mới chọn 1 với mức điểm xét tuyển từ 52 điểm. Năm nay, trường tuyển 675 chỉ tiêu, nhưng giờ đã có hơn 6.000 hồ sơ.
Còn theo Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng THPT dân lập Lômônôxốp, năm trước trường này tuyển 10 lớp 10 với 350 chỉ tiêu, mức điểm chuẩn 44 (sau hạ xuống 42), nhưng năm nay trường chỉ rút xuống 9 lớp với 20 học sinh 1 lớp. Rút cả số lớp và số lượng học sinh/lớp nhằm để tăng cường đầu tư cho cấp THCS.
Cái hay của THPT Lômônôxốp là trường sẽ thí điểm một lớp chất lượng cao, đào tạo định hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp đủ trình độ đi học tiếp ở nước ngoài. Nhìn vào một số trường dân lập khác, có thể thấy phương thức xét tuyển thoáng hơn, tuy nhiên giành được 1 suất học cũng không dễ.
THPT Marie Curie năm học 2007 - 2008 tuyển sinh 400 chỉ tiêu nhưng có 5.000 hồ sơ, mức điểm xét tuyển từ 49 điểm; năm nay trường dự kiến tuyển 450 chỉ tiêu và thời điểm này đã có hơn 3.000 hồ sơ "đầu quân".
Xu hướng mở lớp chất lượng cao cũng đang khá "thịnh hành" trong hệ thống trường dân lập: THPT dân lập Hoàng Diệu có chương trình giáo dục hội nhập được biên soạn với các chuyên gia trong và ngoài nước, trường có bán trú cho học sinh Hà Nội và nội trú cho học sinh các tỉnh ngoài; THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, ban A có 4 lớp chất lượng cao, ban C có 2 lớp chất lượng cao, đặc biệt học sinh giỏi từ 3 đến 4 năm THCS đã dự thi tuyển vào 10 được xem xét để tuyển thẳng.
THPT dân lập Nguyễn Siêu cũng dự kiến tuyển 2 lớp chất lượng cao gồm 50 học sinh; những học sinh THCS đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt đều được tham gia dự tuyển vào lớp 10…
|
Học chương trình THPT lớp 10 tại trung tâm GDTX được cấp bằng tốt nghiệp chính quy Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, Hà Nội tiếp tục hình thức dạy học sinh học chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Học sinh sẽ học theo chương trình THPT ban cơ bản hệ chính quy và SGK THPT hiện hành và cũng dự thi tốt nghiệp THPT (nếu đủ điều kiện), khi đỗ sẽ được cấp bằng THPT hệ chính quy và được tham gia dự tuyển sinh ĐH, CĐ như học sinh học THPT (và được hưởng mọi chính sách ưu đãi như học sinh THPT khi học tại các trung tâm GDTX). Những học sinh đã tốt nghiệp cấp THCS hoặc bổ túc THCS, đủ điều kiện về độ tuổi, hộ khẩu, ngoại ngữ thì được tham gia dự tuyển vào lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX. Hình thức đào tạo này đã mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho các thí sinh nếu trượt các NV 1, 2. |
