Hà Nội: Đốt lò gạch, 3 người trong một gia đình tử vong
Ở góc sân, ông Tý cùng anh Vũ Văn Bình (41 tuổi- em vợ ông Tý) và Nguyễn Văn Chung (27 tuổi) nằm bất động. Anh Nguyễn Xuân Hợp (SN 1986), con trai ông Tý nằm gục ở bậc cửa. Bà Vũ Thị Mùi (52 tuổi), vợ ông Tý nằm trên giường trong tình trạng hôn mê.
Bà Sen hô hoán, gọi mọi người trong thôn đến đưa 5 người trên vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, xác định đã có 3 nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào viện gồm ông Tý, anh Bình và anh Hợp. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, do được điều trị, cấp cứu tích cực, bà Mùi và anh Chung đã hồi tỉnh.
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã khẩn trương cử cán bộ phối hợp Công an huyện Sóc Sơn và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện rải rác trong sân và vườn nhà ông Tý còn có 4 con chó và 20 con gà đã chết. Cạnh nhà ông Tý có một lò gạch đang đốt.
![]() |
| Chó, gà nuôi của gia đình cũng chết do ngạt khí CO. |
Qua thu thập tài liệu, được biết ông Tý thuê khoảng 1ha đất để kinh doanh lò gạch khoảng 3-4 tháng nay. Để tiện cho việc trông nom, ông Tý và những người trong gia đình ở luôn trong căn nhà cấp 4 cạnh lò gạch và chăn nuôi vịt đẻ trứng. Khoảng 23h ngày 14/11, gia đình ông Tý đốt lò gạch ngay cạnh nhà. Đến sáng hôm sau (15/11) thì xảy ra sự việc trên.
Đại úy Lê Việt Dũng, Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân đã bị ngạt khí CO - một loại khí độc do đốt than tổ ong gây nên.
Sơ bộ kiểm tra lò gạch cho thấy có gần 2.000 viên than tổ ong được sử dụng để đốt gạch. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, khói than do đốt lò gạch vẫn bốc nghi ngút. Vào thời điểm gia đình ông Tý đốt lò gạch, do thời tiết có sương đêm, khí CO không thoát được, bay là là mặt đất, lan tỏa ra các khu vực xung quanh, bay vào nhà ông Tý.
Những nạn nhân đang ngủ, khi hít phải khí độc đã bị hôn mê. Các nạn nhân tìm cách chạy ra ngoài sân nhưng do bị choáng, không đủ sức chạy tiếp đã gục ngã tại chỗ. Với số lượng lớn than tổ ong được dùng để đốt lò gạch đã sinh ra một lượng lớn khí CO, khiến cho động vật nuôi của gia đình cũng bị chết do ngạt khí.
Đại úy Lê Việt Dũng phân tích, chất lượng của các loại than (tính theo nhiệt lượng) phụ thuộc vào hàm lượng cacbon (C) có trong than. Loại than thường được dùng để sản xuất than tổ ong là than đá và than nâu. Phần trăm còn lại trong than (ngoài hàm lượng cacbon) là các chất hữu cơ và các tạp chất khác, nhất là lưu huỳnh (S), kim loại các loại và các nguyên tố vi lượng...
Theo nguyên lý, khi đốt ở một nhiệt độ nhất định, cacbon (C) sẽ kết hợp với oxy có trong không khí (O2) tạo thành cacbon dioxit (CO2) và nhiệt lượng Q. CO2 là một khí độc không có tác dụng duy trì sự sống, nhất là khi tồn tại trong một căn phòng nhỏ, kín, nó sẽ đẩy các chất khí nhẹ hơn mình (là O2) ra ngoài để chiếm chỗ. Những người ở trong phòng vì thế sẽ không có khí để thở.
Tuy nhiên, đó lại không phải là thủ phạm chính gây tử vong, mà nguy hiểm nhất, có khả năng đem đến cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng, lại là khí monoxit cacbon (CO). Đây là một loại khí cực kỳ độc, được xếp đầu bảng, không màu, không mùi, không tan trong nước và chiếm một lượng lớn nhất trong quá trình đốt than. Trong điều kiện phòng chật, kín thì chỉ cần ủ một viên than cũng đã đủ làm chết tất cả những người ở trong đó

