HSBC với dự án “Hành động vì môi trường Việt Nam xanh”

Thứ Hai, 06/06/2011, 16:58
Vừa qua, 60 tình nguyện viên của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), HSBC Việt Nam, đã tham gia triển khai giai đoạn hai dự án “HSBC hành động vì môi trường Việt Nam xanh” tại vườn quốc gia Cát Tiên. Trong giai đoạn này của dự án, khoảng 3.300 cây xanh sẽ được trồng mới, tiếp theo chương trình trồng 3.300 cây đã được thực hiện vào tháng 8/2010.

Bằng việc triển khai giai đoạn hai của dự án năm nay, Ngân hàng HSBC đang tiến gần hơn đến mục tiêu trồng 10.000 cây xanh tính đến hết năm 2012 đã đề ra trước đó.

Năm 2011, Tập đoàn HSBC kỉ niệm Ngày Môi trường Thế giới với hàng loạt hoạt động xoay quanh chủ điểm “Những Giá trị Tiềm ẩn của Rừng”. Theo đó, hàng chục ngàn nhân viên từ hơn 40 quốc gia sẽ tham gia trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo tồn rừng và khu vực cây xanh tại địa phương. Có thể kể ra một số hoạt động đã được khởi xướng thực hiện như các dự án bảo tồn, trồng cây, loại bỏ các loài xâm thực, chiếu phim tài liệu, thực hiện thuyết trình, tổ chức hội chợ môi trường, các cuộc thi ảnh, các hoạt động như “ngày không in ấn”, “ngày không xe hơi”, và một loạt các sáng kiến khác nhằm tiết kiệm giấy. Tại Việt Nam, kế hoạch trồng rừng ở Cát Tiên là sáng kiến nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới của cả tập đoàn HSBC trong năm nay.

Ngay sau khi triển khai xong hoạt động trồng cây trong vườn Cát Tiên, các tình nguyện viên đã tham gia một khoá học ngắn tại chỗ về hệ sinh thái của rừng và các tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống động thực vật tại địa phương. Thêm vào đó, các tình nguyện viên này cũng đã được trang bị kiến thức để có thể có được những hành động đúng đắn trong đời sống hàng ngày nhằm giúp bảo vệ môi truờng. Bằng cách thay đổi suy nghĩ của mỗi cá nhân, hy vọng rằng những tình nguyện viên tham gia chương trình sẽ là những đại sứ nhiệt thành nhất cho phong trào bảo vệ môi trường tại chính khu dân cư sinh sống.

Chương trình giảng dạy tại vườn được trình bày bởi anh Nguyễn Huỳnh Thuật, chuyên viên giáo dục và hợp tác quốc tế, vườn quốc gia Cát Tiên, với những kiến thức sâu rộng về việc trồng rừng và lợi ích mà con nguời có được, cả vô hình lẫn hữu hình, nếu bảo vệ rừng đúng cách. Những tài liệu về khoá huấn luyện sẽ được đăng tải trên mạng nội bộ của ngân hàng, và từ đó, tất cả nhân viên đều có thể truy cập và tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này.

Chúng ta đều biết và hiểu tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con nguời và đối với việc duy trì một môi truờng sống lành mạnh cho những thế hệ sau này. Theo thống kê, mỗi phút trôi qua trên toàn cầu, một diện tích rừng tương đương với diện tích 25 sân bóng đá gộp lại đang bị phá huỷ để tạo không gian cho con người canh tác, đào mỏ và mở rộng khu dân cư. Mỗi năm, chúng ta có thể sẽ mất 4.500 tỷ USD giá trị từ rừng cây nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ” - ông Matthew Martin, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Uỷ ban phát triển bền vững, Ngân hàng HSBC (Việt Nam) cho biết.

Cán bộ Vườn Quốc gia Cát Tiên đang hướng dẫn trồng rừng.

Bằng cách chung tay ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, dự án trồng 10.000 cây xanh của HSBC chính là hành động trực tiếp thiết thực thể hiện sự chuyển biến nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu thành hành động cụ thể, có ích nhằm ứng phó với hiện tượng này.

Dự án “HSBC hành động vì môi truờng Việt Nam xanh” là một sáng kiến nhằm ứng phó biến đổi khí hậu được khởi xướng bởi nhân viên Ngân hàng HSBC Việt Nam. Đây cũng là một trong những kế hoạch hành động thu được trong quá trình tham gia chương trình Trại khí hậu HSBC WWF được tổ chức hồi đầu năm 2010. Theo đó, HSBC hợp tác với ban quản lý vườn quốc gia Cát Tiên để tiến hành dự án trồng rừng với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng nhằm trồng mới hơn 10.000 cây xanh trong khu đất rộng 22,5 hecta trong thời gian ba năm tính từ 2010. Bên cạnh đó, khách hàng của HSBC cũng góp phần thực hiện dự án này thông qua việc chuyển đổi, hoặc đăng ký bản sao kê điện tử thay vì bản sao kê bằng giấy hoặc đổi điểm thưởng tích luỹ của thẻ tín dụng để trồng cây xanh trong chương trình này.

Khi hoàn thành, 22,5 hécta rừng được trồng hứa hẹn sẽ hấp thụ 150 tấn khí CO2 mỗi năm. Bốn loại cây chính được trồng trong khu bảo tồn bao gồm gõ đỏ, gõ mật, sao đen và dầu con rái. Diện tích rừng trồng mới sẽ góp phần tạo môi trường sống tự nhiên cho các loài thú và chim muông, giúp gìn giữ đa dạng sinh học tại hệ sinh thái này. Những cư dân địa phương cũng được lợi qua nguồn thu từ gỗ, được quản lí chặt chẽ và khai thác một cách cẩn thận, cũng như từ việc phát triển ngành du lịch.

Được biết trước khi thực hiện dự án trồng rừng nhằm nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu tại Việt Nam, trong Tuần lễ Xanh của HSBC tổ chức năm 2007, ngân hàng HSBC đã tài trợ cho các dự án bảo tồn động thực vật quý hiếm tại các vườn quốc gia Cúc Phương và Cát Tiên.

Thông tin về dự án Trại khí hậu HSBC WWF

Trại khí hậu HSBC WWF là một trong những dự án lớn nhất trong mảng hoạt động phát triển bền vững vì môi trường của Ngân hàng HSBC Việt Nam trong năm 2010. Chương trình hoạt động của trại khí hậu bao gồm năm phần qua đó, hơn một ngàn nhân viên của HSBC Việt Nam đã có cơ hội tham gia các chương trình hội thảo nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng này đối với môi trường. 50 đại sứ của chương trình sau đó đã được lựa chọn để tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên sâu và hai chuyến đi thực tế tại Đồng Tháp và Bến Tre nhằm có hiểu biết sâu sắc hơn về tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu lên môi trường trong khu vực và cuộc sống của người dân địa phương.

Các kế hoạch hành động cụ thể nhằm góp phần ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu đã được khởi xướng bởi nhân viên tham gia chương trình đào tạo này, với năm trong số đó đã nhận được kinh phí tài trợ từ ngân hàng để thực hiện trong năm 2010. Tổng kinh phí ngân hàng HSBC dành thực hiện dự án Trại khí hậu và các kế hoạch hành động lên 140 nghìn đô la Mỹ.

PV
.
.
.