Giảm nhọc nhằn khó khăn với người ở trọ

Thứ Bảy, 19/03/2011, 10:56
Hỗ trợ đối tượng công nhân, lao động nghèo nhập cư và sinh viên… đang phải ở trong hàng chục ngàn căn phòng trọ chật hẹp trên địa bàn TP HCM bằng cách tăng cường kiểm soát việc chủ nhà cam kết việc tính tiền điện đúng giá với người thuê trọ; mở cuộc vận động để các chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng trọ… là những biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Và việc này đã và đang được chính quyền thành phố triển khai quyết liệt.

"Siết" giá bán điện tại từng phòng trọ

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban quan hệ cộng đồng, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (HCMC), ngay sau lần tăng giá điện tháng vào tháng 3/2010, đại diện các công ty điện lực quận, huyện đã đến từng địa chỉ nhà trọ hướng dẫn chủ nhà thủ tục cấp định mức cấp điện cho người thuê nhà theo quy định mới.

Đồng thời HCMC cũng đã tổ chức đợt tổng rà soát tình hình giá bán điện với người nhập cư trên địa bàn và phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, ban quản lý khu công nghiệp… phổ biến về định mức cấp điện và chính sách về giá bán điện cho người thuê trọ. HCMC cũng phối hợp với Sở Công thương kiểm tra trên 9.000 nhà trọ, lập 5.136 biên bản làm việc yêu cầu chủ nhà cam kết thực hiện đúng quy định.

Từ việc triển khai đồng loạt các biện pháp vận động, quản lý, giám sát giá bán điện tại nhà trọ này, tới cuối năm 2010 ở TP HCM đã có trên 813 ngàn công nhân, lao động nhập cư và sinh viên được hưởng chính sách giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang ưu đãi. Chỉ tính riêng địa bàn quận Bình Tân, kết quả sau 2 năm phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận với điện lực Tân Bình và Bình Phú nhằm hỗ trợ công nhân mua điện đúng giá. Tới nay đã có hơn 1.400 chủ nhà trọ trên địa bàn quận liên hệ với điện lực địa phương đăng ký giúp trên 75.450 công nhân được mua điện đúng giá với mức từ 1.500 - 2.000 đồng/kWh thay cho giá từ 3.000 - 5.000 đồng/kWh trước đây.

Nhắc tới khoản tiền điện, anh Sửu, một công nhân đang thuê trọ gần Khu công nghiệp Tân Tạo nhẩm tính: Phòng trọ của chúng tôi chủ yếu chỉ dùng điện thắp sáng, coi tivi, nghe nhạc và mở 2 chiếc quạt, mỗi tháng cũng hết trên dưới 40 số điện. Nếu không được trả theo điện giá ưu đãi, chỉ cần chủ nhà trọ "phang" 3.500 - 4.000 đồng/số, hằng tháng sẽ tốn thêm cả trăm ngàn chứ ít gì. Lương công nhân chỉ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng mà còn phải lo ăn uống sinh hoạt, tiền phòng trọ và đủ thứ chi tiêu, vài chục ngàn cũng phải tính toán dữ lắm.

Bà Thúy, một chủ nhà trọ ở khu vực này chia sẻ với chúng tôi: "Được cả nhân viên điện lực, đại diện tổ dân phố rồi cán bộ hội phụ nữ… vận động, bà con có phòng trọ cho thuê quanh đây đồng loạt kê khai số người ở trọ để các em được hưởng giá điện ưu đãi trong định mức sử dụng. Tháng 3 này chắc tiền điện sẽ tăng nhưng tôi cũng vẫn chỉ tính tiền từng phòng theo giá của điện lực, tiền dùng nước vẫn giữ nguyên. Có ở gần mới thấy bữa cơm của các em đạm bạc tới mức nào, điều kiện mình có tới nỗi nào đâu, thu của các em thêm một vài chục ngàn thì cũng chẳng khá hơn được!...".

Những dãy nhà trọ chật chội dành cho người nhập cư về thành phố mưu sinh, học tập và người ở trọ còn phải sống trong điều kiện ngập nước.

Vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng

Tổng kết công tác chăm lo đời sống công nhân dịp Tết Tân Mão vừa qua, Liên đoàn Lao độâng thành phố đã vận động được 202 doanh nghiệp cùng các tổ chức khác tham gia; huy động được tổng cộng 11 tỷ đồng để hỗ trợ 19.167 công nhân một nửa tiền xe về quê hoặc tặng phần quà Tết.

Trên một địa bàn có đông công nhân ở trọ là quận Thủ Đức, con số được ông Trần Trung Dũng, Bí thư Quận ủy công bố tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ do UBND thành phố tổ chức mới đây: Chỉ sau 1 tuần vận động, địa phương này đã kêu gọi được hơn một nửa trong số 5.631 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá nhà trong cả năm 2011.

Hiện tại, các cấp chính quyền, đoàn thể quận Thủ Đức đã vận động được trên 3.438 chủ nhà trọ cam kết hỗ trợ người thuê nhà bằng cách không tăng giá phòng trọ. Việc làm này đã giúp hơn 89.950 công nhân vơi bớt khó khăn, vất vả trong cuộc mưu sinh tại thành phố. Thông tin từ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng cho biết, hưởng ứng mô hình nhà trọ "Văn minh - tình nghĩa", 147 chủ nhà trọ đã đăng ký tham gia ngay.

Từ đầu năm tới nay nhiều chủ nhà trọ còn cam kết với chính quyền hoặc các hội đoàn địa phương không tăng giá phòng trọ nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân… đây là những việc làm thiết thực với người ở trọ khi giá phòng trọ cũng liên tục ăn theo giá nhà đất và các loại vật giá khác thời gian qua. 

Đến thời điểm này, tuy tình trạng người ở trọ phải è cổ trả tiền điện, nước với giá "cắt cổ" cho chủ nhà; chịu cảnh tiền phòng trọ cứ "đến hẹn lại tăng" hằng năm chưa hẳn đã chấm dứt. Nhưng con số gần một triệu công nhân, lao động nhập cư, sinh viên được hưởng giá điện ưu đãi từ đợt tăng giá điện năm 2010 tới nay.

Rồi hàng ngàn chủ nhà trọ cùng cam kết không tăng giá phòng để chia sẻ khó khăn với người ở trọ đã cho thấy: Khi các cấp chính quyền, đoàn thể của thành phố cùng đồng lòng vào cuộc vận động chủ nhà trọ chia sẻ, giúp sức… đời sống của các đối tượng là công nhân, lao động nghèo và sinh viên về thành phố mưu sinh, trọ học sẽ vơi bớt nhọc nhằn

Đức Thắng
.
.
.