Giải quyết sự cố “xô đẩy nộp hồ sơ tuyển giáo viên”
Việc tuyển chọn giáo viên cho ngành GD tại TP Hồ Chí Minh năm nay được áp dụng theo hình thức "đăng ký qua mạng" tưởng rằng là một sáng kiến mới của ngành song không ngờ diễn tiến lại trái ngược hoàn toàn bằng việc các ứng viên chen lấn xô đẩy dữ dội trong sáng 23/7 tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa làm dư luận thắc mắc, riêng lãnh đạo ngành GDĐT buộc phải có cuộc họp rút kinh nghiệm ngay sau đó.
Được biết, theo kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho ngành Giáo dục năm học 2008-2009, TP Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn 4.322 giáo viên. Hồ sơ sẽ được nhận theo số thứ tự đã đăng ký qua website. Số lượng đăng ký này khoảng 7.000 hồ sơ.
Tuy nhiên, do phải tiếp nhận một lượng ứng viên lớn gấp 3 lần (sáng 23/7) so với số dự kiến gây "quá tải". Mặt khác, Ban tổ chức lại sử dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên dẫn tới tình trạng này. Dù nhiều ứng viên có bằng cấp, nhưng Ban tổ chức chỉ có sức xử lý 300 ứng viên đầu tiên tương ứng 300 phiếu.
Trao đổi với ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GDĐT ngày 24/7/2008, ông thừa nhận Sở GDĐT đã để ra tình trạng các ứng viên chen lấn xô đẩy trong ngày 23/7 là có lỗi của Sở. Tuy nhiên, theo ông Minh, việc nộp hồ sơ vào ngành năm nào cũng có tình trạng ảo. Và bao giờ kết thúc việc nộp HS mới xác nhận được có bao nhiêu ứng viên …
Theo ông Minh, Sở cũng đã đưa ra ngay một số giải pháp nhằm "chữa cháy" như Sở đã nới rộng thời gian tiếp nhận HS ứng viên đến hết ngày 31/7. Nếu đến hết ngày đó, vẫn còn nhiều ứng viên chưa kịp nộp HS, Sở sẽ căn cứ tình hình để gia hạn thêm thời gian. Và khẳng định tất cả những HS hợp lệ đều được tiếp nhận hết.
Một tuần lễ sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng xét tuyển công chức sẽ xét duyệt và công bố những ứng viên trúng tuyển qua website của Sở và các phương tiện truyền thông
