“Giải mã” nguyên nhân khiến trẻ em nông thôn bị xâm hại!
Những nẻo đường… phạm tội
Từ đầu năm 2012 đến tháng 8/2013, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 12 vụ XHTDTE. Ngoài những vụ việc được phát hiện, còn có rất nhiều vụ việc xảy ra nhưng gia đình bị hại không phát hiện hoặc không trình báo với cơ quan chức năng. Qua nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này, chủ yếu là do thiếu hiểu biết pháp luật, thanh niên khi bước vào tuổi trưởng thành do nhu cầu sinh lý dẫn đến có quan hệ tình dục với “bạn gái” khi chưa đủ tuổi thành niên.
Thấy cô bé ngụ cùng địa phương phổng phao, xinh xắn, Thạch Hoàng Tâm (20 tuổi, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) buông lời tán tỉnh. Nhiều lần nhắn tin, điện thoại và hẹn hò đi uống cà phê, T. (13 tuổi) cũng xiêu lòng. Khuya một ngày đầu tháng 9/2013, Tâm rủ T. đến quán cà phê sân vườn ở xã Hiếu Tử. Nói chuyện được vài câu, lợi dụng quán ít người, vắng vẻ, Tâm đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Thấy con gái đi chơi về khuya, gia đình T. đã gặng hỏi và phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan Công an.
Qua xác minh, Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Hoàng Tâm. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đang trong quá trình tìm hiểu, trước đó T. đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân 11 lần. Cũng qua vài lần nhắn tin làm quen, cuối tháng 7/2013, Trần Hoài Hận (20 tuổi, ngụ thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), rủ em A. (15 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) đến nhà người quen chơi. Khi cả hai đến nơi, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hận dụ dỗ nạn nhân làm “chuyện người lớn”. Sau đó, A về kể lại sự việc cho gia đình biết và đến cơ quan Công an trình báo.
![]() |
| TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm một vụ án giết người và hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. |
Trong các vụ XHTDTE xảy ra, rất nhiều vụ việc là do có sử dụng rượu bia dẫn đến mất tự chủ, bị tác động bởi phim ảnh đồi trụy. Một số đối tượng, có lối sống buông thả, bị suy thoái đạo đức dẫn đến phạm tội nhằm thỏa mãn nhu cầu dục vọng thấp hèn. Có quen biết từ trước, ngày 13/10, K. (12 tuổi) đến nhà Nguyễn Hồng Ngọc (17 tuổi, ngụ phường An Hoà, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chơi. Tại đây, K. tham gia uống rượu với Ngọc cùng vài người bạn nên bị say rượu vào phòng ngủ. Thấy K. nằm hớ hênh, mất tự chủ, Ngọc và Phạm Thanh Thiên (16 tuổi, bạn nhậu chung) thay phiên thực hiện hành vi đồi bại.
Vì đâu nên nỗi!
“Hiện nay, sự lưu hành phim ảnh đồi truỵ rất phổ biến, từ thành thị đến vùng nông thôn, dưới dạng đĩa VCD sex, sex trên mạng Internet, rồi clip sex lưu trong thẻ nhớ điện thoại, gây tác động xấu đối với tâm sinh lý một phận giới trẻ trên địa bàn”, Đại tá Nguyễn Văn Hổ, Trưởng Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an tỉnh Trà Vinh chia sẻ. Thống kê của Công an tỉnh An Giang, trong số 167 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục được phát hiện gần đây, tỷ lệ trẻ em bị hiếp dâm chiếm gần 59%, trẻ em bị giao cấu chiếm 30,5% và trẻ em bị dâm ô chiếm gần 11%.
Qua phân tích các vụ án cho thấy, thủ đoạn của loại tội phạm xâm hại tình dục rất đa đạng và tinh vi: đối với nạn nhân là trẻ dưới 13 tuổi, bọn chúng thường dùng thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ cho quà, cho tiền để điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ thực hiện hành vi hiếp dâm; đối với nạn nhân từ 13- dưới 16 tuổi, bọn tội phạm thường dụ dỗ, rủ rê tụ tập vui chơi, tiệc tùng, uống rượu, sau khi nạn nhân say xỉn, bọn chúng thực hiện hành vi hiếp dâm và có vụ hiếp dâm tập thể.
![]() |
| Chỉ vì không xin được số điện thoại, Nguyễn Văn Tân Xiên (25 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chích điện vào người nạn nhân để thực hiện hành vi giếp dâm. |
Trường hợp của D. (14 tuổi, ngụ xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh), cũng vì say rượu bị bạn nhậu thay phiên hiếp dâm tập thể. Năm D. lên 2 tuổi, mẹ đi bước nữa nên gởi cho bà ngoại nuôi dưỡng. Học hành chểnh mảng, năm lớp 7, D. nghỉ học nên được bà ngoại cho đi học nghề. Không chú tâm vào chuyện học hành, D. thường xuyên bỏ trốn, tụ tập bạn bè ăn nhậu “thâu đêm suốt sáng”. Mới 14 tuổi, nhưng D. khá nổi tiếng là một bợm nhậu ở địa phương. Tối 13/7, cùng khoảng 10 người bạn ngụ cùng xã tụ tập ăn nhậu. Lợi dụng lúc D. say mèn, không còn biết gì nữa, trên đường đưa về nhà các đối tượng, gồm: Đặng Văn Mừng (34 tuổi), Nguyễn Thành Tây (18 tuổi), Trương Vô Kỵ (18 tuổi) và Phạm Viết Trung (20 tuổi, cùng nhậu chung) thay nhau cưỡng hiếp tập thể.
Một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang bộc bạch: “Ngoài những đau đớn về thể xác, tổn hại về tinh thần. Khoảng 60% trẻ bị xâm hại, đều trở nên không bình thường, luôn mặc cảm, lo sợ, nghi ngờ, xa lánh tất cả mọi người, kể cả người thân trong thời gian dài. Ngoài ra, các em còn phải gánh chịu nguy cơ hết sức nguy hiểm đó là lây lan các bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS”.
Từng tham gia xét xử rất nhiều phiên toà liên quan đến XHTDTE, kiểm soát viên Trần Văn Dũng, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long bộc bạch, trong những năm gần đây, đạo đức lối sống trong một bộ phận người dân đang xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt trong giới trẻ hiện nay, xảy ra tình trạng xuống cấp về đạo đức, suy thái về nhân cách, hành xử thiếu văn hoá, thích giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường bạo lực… đang là mối lo của xã hội.
“Những vụ việc xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác vẫn còn diễn ra phức tạp nên việc cần phải xử lý nghiêm những hành vi này là cần thiết nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội”, kiểm soát viên Trần Văn Dũng nói


