Giải cứu cô gái ngồi thẫn thờ ở tầng 18 với ý định tự tử

Chủ Nhật, 02/05/2021, 16:35
Cô gái trẻ leo qua cửa sổ ngồi hờ hửng ở mép tường trên tầng 18 với vẻ mặt thất thần có ý định tự tử. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận cô gái, khuyên giải và đưa cô gái vào trong an toàn…

Khoảng 12h40’ ngày 2/5, Trung tâm chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh) nhận được tin có 1 cô gái đang định tự tử tại Block A4, tầng 18, căn hộ số 3 Chung cư Era Town (đường 15B nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) nên điều động 1 xe cấp cứu,1 xe cứu nạn cứu hộ (CNCH) cùng 12 CBCS đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ đưa nạn xuống đất.

Cô gái trẻ ngồi thẫn thờ ở mép tường tầng 18.

Qua công tác nắm tình hình được biết, khoảng 11h, bảo vệ của chung cư phát hiện cô gái leo qua cửa sổ ở căn hộ số 3, tầng 18 ra ngoài mép tường ngồi hờ hững, vẻ mặt thất thần nên đã báo với Công an phường Phú Mỹ. Công an phường Phú Mỹ đã đến khuyên can nhưng cô gái không từ bỏ ý định của mình. Bước đầu xác định, cô gái tên N.H.V.A (SN 2005, ngụ tại chung cư).

Sau khi nắm nhanh thông tin, đội CNCH đã tiếp cận thuyết phục cô gái để cô gái bỏ ý định tự tử nhưng bất thành. Tổ CNCH đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện để tiếp cận cố gái này từ bên trên, bên dưới triển khai nệm hơi để đảm bảo an toàn khi nạn nhân nhảy xuống. Sau hơn 10 phút tổ CNCH đã tiếp cận được và đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Lực lượng CHCN tiếp cận thành công và đưa cô gái vào trong an toàn.

Theo một số cư dân, khuya 1/5, cô gái này cũng đã trèo ra khỏi cửa sổ và ngồi ở mép tường trên tầng 18 với ý định tự tử, được mọi người khuyên can nên cô gái đã leo trở lại vào nhà và trưa nay, cô gái trẻ trên tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Hàn Phi
.
.
.