Giả thiết ban đầu về nguyên nhân cháy tháp đôi EVN
>>Toàn cảnh công tác cứu hộ cứu nạn tại Toà nhà điện lực
Vụ cháy tòa nhà 33 tầng đang xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chiều 15/12 được dư luận hết sức quan tâm. Ngày 16/12, PV Báo CAND đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, cũng như có mặt tại các cuộc họp của cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân cháy, thiệt hại ban đầu và công tác khám nghiệm hiện trường, công tác điều tra ban đầu và gặp những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy nêu trên. Tối 15/12, đám cháy lại tiếp tục bùng phát, một lần nữa, lực lượng Cảnh sát PCCC lại có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ cháy.
Gặp nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ cháy
Đã thoát ra khỏi vụ cháy nhưng anh Nguyễn Huy Học, 23 tuổi, trú tại Bắc Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng. Gặp chúng tôi, anh Học cho biết, anh là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ngày 15/12, anh Học được phân công làm nhiệm vụ sơn bả tại tầng hầm 1 của công trình Trung tâm Điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam.
Khoảng 16h25, anh Học đang bả ở cột thì thấy một công nhân hàn ở gần đó hô cháy. Anh Học vội chạy tới nơi thì phát hiện cháy ở góc hàn phía phố Cửa Bắc. Lúc này, một số công nhân của Timex đã cùng anh Học vớ lấy các bình cứu hỏa dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên. Hoảng sợ, anh Học và những công nhân ở khu vực tầng hầm đã hô hoán, chạy ra phía cổng hầm phía đường Nguyễn Khắc Nhu. Theo anh Học, nguyên nhân chính xác thì phải chờ cơ quan chức năng kết luận, nhưng theo chủ quan của anh khi chứng kiến vụ cháy thì do thợ hàn đã làm cháy bông thủy tinh, bùng lên trần nhà.
Cùng có mặt tại hiện trường vụ cháy và là một trong những người đầu tiên thoát lên cửa tầng hầm, anh Nguyễn Xuân Viễn, Tổ trưởng tổ sơn bả cho biết, anh đang ở khu vực tầng hầm số 1 thì thấy anh Học hô cháy. Mặc dù mọi người ở khu vực tầng hầm đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không có kết quả nên mọi người đã hô hoán, rủ nhau chạy lên cửa hầm. Theo anh Viễn, tổ sơn bả làm việc cạnh khu vực đang thi công đường hầm hệ thống cứu hỏa đang lắp ráp. Nguyên nhân ban đầu có thể do thợ hàn làm cháy khu vực bông cách nhiệt…
|
| Hiện trường vụ cháy tòa nhà 33 tầng. Ảnh: Trang Dũng. |
Ghi từ hiện trường vụ cháy
Sáng 16/12, khu vực hiện trường vụ cháy đã được các cơ quan chức năng phong tỏa chặt chẽ. Do tòa nhà vẫn cắt điện, khu vực tầng hầm nơi phát cháy rất tối, không có ánh sáng trời lọt vào, cộng với khói ám đen tường, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN đã cho người mang máy phát điện đến để chiếu sáng, đồng thời mang các đồ bảo hộ lao động như mũ, quần, áo, đèn pin, ủng… để đoàn công tác có thể vào hiện trường làm nhiệm vụ.
Cũng theo thông tin chúng tôi nắm được, công trình Trung tâm Điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) được xây dựng trên khu đất hơn 15.000m2. Công trình có khối tháp A 33 tầng, khối tháp B 29 tầng, khối đế và 3 tầng hầm với diện tích 6.000m2.
Thiệt hại về người không có và đến sáng 16/12, đã có 24 người được đưa đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Xanh Pôn, hiện đã bình thường. Hiện trường được bàn giao cho Công an phường Trúc Bạch và Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh toà nhà EVN bảo vệ, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân cháy.
|
| Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. |
Vụ cháy đã có những thiệt hại ban đầu
Sáng 16/12, việc xâm nhập vào sâu trong tầng hầm vẫn gặp nhiều khó khăn. Cho đến trưa, việc tiếp cận mới chỉ ở phía ngoài bởi diện tích tầng hầm rộng, không có ánh sáng, tường bị ám khói. Nhưng theo thông tin riêng mà Báo CAND nắm được, vụ cháy đã làm cháy cáp điện tử tầng hầm 1 và trục kỹ thuật của tháp A.
Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy và tổng mức thiệt hại do vụ cháy gây ra, theo Thượng tá Trần Quang Cường, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn về phòng cháy, phụ trách điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy cho biết, đến thời điểm sáng 16/12, nguyên nhân vẫn chưa được xác định chính xác. Thiệt hại về tài sản đang được Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN thống kê. Tuy nhiên, cũng theo Thượng tá Trần Quang Cường, việc điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê mức thiệt hại không thể làm ngay trong một sớm một chiều.
Cũng ngay trong sáng 16/12, tại trụ sở Công an phường Trúc Bạch đã diễn ra cuộc họp giữa các đơn vị chức năng do Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, CSĐT Công an quận Ba Đình chủ trì, gồm các đơn vị: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội; Công an quận Ba Đình, Công an phường Trúc Bạch; Viện KSND TP và quận Ba Đình.
Đại diện chính quyền quận và Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh toà nhà EVN, nhà thầu… bàn phương hướng giải quyết vụ cháy cũng như công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
|
Nạn nhân vụ cháy tòa nhà EVN: Thoát chết nhưng chưa hết hoảng loạn Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tầng hầm của tòa nhà, khiến hàng chục công nhân bị thương, và gây hoảng loạn cho hàng trăm hộ dân sinh sống gần đấy. Bên cạnh việc cập nhật tình hình, tin tức vụ cháy, PV cũng đã có mặt ở Bệnh viện Xanh Pôn để tìm hiểu thông tin về các nạn nhân. Các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, nạn nhân đầu tiên được đưa vào đây khoảng 6h, trường hợp nặng nhất là bị hôn mê, ngất xỉu, còn lại đều tỉnh táo, chỉ hơi bị ngạt. Ghi nhận ở Bệnh viện Xanh Pôn lúc 8h45 có 24 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu, hầu hết tay chân mặt mũi đều bị ám khói đen kịt. Trong đó 18 trường hợp bỏng nhẹ và ngạt khí đã được chuyển lên Khoa Bỏng, còn 4 nạn nhân nặng hơn đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu nội và 2 nạn nhân ở Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại. Quỳnh Vinh Danh sách một số nạn nhân bị thương trong vụ cháy: 1. Phạm Công Định (28 tuổi) |
