Gia tăng tình trạng học sinh vi phạm giao thông

Thứ Hai, 14/04/2008, 14:12
Trong thời gian qua, tình hình học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (điều khiển xe môtô chở quá số người qui định, ngồi trên xe môtô không đội mũ bảo hiểm (MBH), đi xe môtô khi chưa đủ tuổi được phép điều khiển) lại có chiều hướng gia tăng.

Theo kết quả đợt kiểm tra, khảo sát tại một số trường trên địa bàn Hà Nội, từ ngày 22/3 đến ngày 29/3 của Cục CSGT đường bộ, đường sắt đã cho thấy tình hình này là khá phổ biến. 

Học sinh đi xe máy đến trường, chở quá số người quy định, không đội MBH... là các lỗi được xác định nhiều nhất trong quá trình ghi hình, khảo sát của lực lượng CSGT tại các trường học trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể tại Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Trường THPT Trần Phú; Trường THPT bán công Phan Huy Chú ở 2 khu A - Nam Thành Công... tiến hành ghi hình, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều em học sinh điều khiển xe môtô chở quá số người qui định, không đội MBH đến trường.

Tại Trường THPT Chu Văn An - số 10 Thụy Khuê ghi hình từ 11h46' ngày 25/3 phát hiện hơn chục trường hợp học sinh của trường đi môtô, ngồi sau không đội MBH, chở quá số người quy định...

Tại Trường THPT Đại Mỗ - Từ Liêm chỉ ghi hình chưa đầy 30 phút sáng 29/3 nhưng đã phát hiện nhiều học sinh của trường điều khiển xe môtô chở 3 người, không đội MBH.

Tại Trường THPT Kim Liên, ngõ 4C phố Đặng Văn Ngữ ghi hình từ 6h40’ ngày 28/3 đã phát hiện hơn 20 trường hợp học sinh của trường đi môtô đến trường, không đội MBH. Đặc biệt có trường hợp học sinh điều khiển xe môtô BKS 29V7-1378 khi thấy ghi hình đã có hành vi giật máy quay camera của người thi hành công vụ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra TNGT, Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Nhìn chung việc chấp hành của học sinh các trường đã ghi hình trên địa bàn Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số học sinh cá biệt cố tình vi phạm mà nguyên nhân chính là sự nuông chiều của cha mẹ, sự quản lý của nhà trường chưa tốt, nhất là các trường bán công, dân lập.

Bên cạnh đó, những gia đình nhận trông giữ xe mặc dù biết rõ là học sinh (mặc áo có phù hiệu...) vẫn nhận giữ xe, thông đồng với học sinh khi gửi xe (chỉ cần đến khóa cổ xe rồi đi không cần ghi vé xe...) dẫn đến tình trạng học sinh điều khiển môtô đi học vẫn còn diễn ra khá phổ biến, vi phạm nhiều tập trung ở Trường THPT Phan Huy Chú và THPT Kim Liên, Trường THPT Đại Mỗ.

Mặt khác, qua ghi hình phát hiện nhiều trường hợp phụ huynh đưa và đón học sinh vi phạm như: chở quá người quy định, điều khiển xe môtô không đội MBH, dừng và đỗ xe không đúng nơi qui định gây ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

Tình trạng học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường vẫn diễn ra phổ biến, học sinh của nhiều trường THPT trong thành phố sau giờ tan trường vẫn điều khiển xe chạy trên các tuyến phố.

Trong công văn gửi Vụ Học sinh, Sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thượng tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Các trường như THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT bán công Phan Huy Chú, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã kiểm tra và có thông báo vi phạm tháng 11/2007 đến Ban Giám hiệu nhà trường nhưng đến nay học sinh của trường vẫn tái diễn vi phạm.

Chính vì vậy, căn cứ vào Kế hoạch liên tịch đã được ký kết, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đề nghị Vụ Học sinh, Sinh viên hướng dẫn và tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý học sinh vi phạm TTATGT; Có quy định cụ thể gắn trách nhiệm đối với Hiệu trưởng các trường nếu để học sinh của trường mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đối với các trường có học sinh vi phạm nêu trên, đề nghị Vụ Học sinh, Sinh viên có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh cụ thể và phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Xuân Luận - Đình Đuân
.
.
.