Gia tăng nhiều bệnh nhân tai biến mạch máu não

Thứ Ba, 21/10/2008, 15:51
Những ngày này, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đang rất đông bệnh nhân mắc bệnh tai biến mạch máu não.

Chúng tôi tới Bệnh viện Thanh Nhàn và được biết, cụ Nguyễn Thị N., 92 tuổi, ở Hà Nội vừa chết ngày 16/10 cũng vì căn bệnh này. Các giường bệnh tại Khoa Thần kinh và Khoa Hồi sức tích cực đều kín bệnh nhân. Bác sỹ cho hay, số bệnh nhân này bị tai biến mạch máu não đang trong giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân nhẹ bị liệt nửa người, nặng thì nguy cơ tử vong rất cao.

Thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp cho thấy, số lượng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nhập viện hàng năm đều rất cao. Trong đó, nguy cơ tử vong xảy ra khá nhiều đối với bệnh nhân tái điều trị.

Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện duy nhất của TP Hà Nội có Khoa Thần kinh điều trị cho bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch máu não. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 1998 - 2007, bệnh viện đã điều trị cho 7.892 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Khoa Thần kinh có 56 giường bệnh và hầu như lúc nào cũng kín bệnh nhân điều trị.

Bà Trần Thị T., 82 tuổi, ở Hà Nội, lúc nhập viện bị nhồi máu não đa ổ, nguy cơ tử vong cao. Đến nay đã gần một tháng, bệnh của bà T. tuy có đỡ nhưng để mọi sinh hoạt có thể trở lại với bà ít nhất cũng phải mất 1 năm sau.

Dẫu vậy thì bà T. cũng là người may mắn so với các bệnh nhân khác đang điều trị tại đây. Bởi, những bệnh nhân khác đang điều trị cùng khoa với bà còn chưa thấy hi vọng. Bệnh nhân nhẹ thì liệt nửa người, bệnh nhân nặng thì đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

Trong số những bệnh nhân đang điều trị cùng khoa với bà T., đáng thương nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị G., 20 tuổi, ở Hà Nội bị dị dạng mạch não, đột ngột đau đầu dữ dội, liệt nửa người, dù đã điều trị hơn mười ngày nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Tuy nhiên, Khoa Thần kinh không phải là nơi chữa trị cho những bệnh nhân nặng nhất, mà những bệnh nhân nặng đang phải nằm điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực.

Theo số liệu thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp cho thấy, quý III- 2007, số bệnh nhân mắc bệnh tai biến mạch máu não là 212 người, trong đó, tai biến mạch máu não 50, nhồi máu não 100, xuất huyết não 62. Quý III-2008, số bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch máu não có giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn nhiều.

Nói về nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh tai biến mạch máu não, bác sỹ Phan Thị Hường cho hay, nghiện rượu là một trong những nguy cơ dễ bị mắc bệnh tai biến mạch máu não.

Ngoài ra, tăng huyết áp, đái tháo đường, lượng mỡ cao trong máu, rối loạn chuyển hóa lipid, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim cũng là những nguy cơ thường dẫn đến căn bệnh này. Người mắc bệnh tai biến mạch máu não nếu có thể chữa và phục hồi được phải mất hằng năm. Sau thời gian đầu điều trị ở bệnh viện để qua cơn nguy kịch thì quá trình điều trị ở nhà là rất khó khăn và cần thiết, vì lúc đó không có bác sỹ thường trực bên cạnh.

Bác sỹ Phan Thị Hường khuyến cáo mọi người, phòng ngừa các chứng bệnh có thể dẫn đến tai biến mạch máu não là đặc biệt quan trọng. Tùy theo sức khỏe mà mỗi người cần có phương pháp tập luyện thể dục thể thao và ăn uống cho phù hợp, để có thể hạn chế và kiểm soát được các bệnh dễ gây ra tai biến mạch máu não.

Việc theo dõi huyết áp tại nhà mỗi ngày cũng là rất cần thiết. Những người bị huyết áp cao nếu thấy có thay đổi lớn về huyết áp thì cần trao đổi với bác sỹ ngay để tránh xảy ra sự cố.Ít nhất là 6 tháng một lần, mỗi người nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có thể kiểm soát được bệnh tật

Nguyễn Hưng
.
.
.